A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

80 năm lực lượng vũ trang Hà Tĩnh: Tự hào truyền thống viết tiếp chiến công trong kỷ nguyên mới

Trong không khí hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, càng thêm tự hào hơn khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (18/8/1945 - 18/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đây là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, tự hào và thiêng liêng của LLVT cách mạng được hình thành từ trong khói lửa đấu tranh giành chính quyền, trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, tiến lên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Ảnh tư liệu.

 

Dưới ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, sự đùm bọc, giúp đỡ hết lòng của Nhân dân, bạn bè quốc tế, đến nay đã tròn tám thập kỷ LLVT tỉnh Hà Tĩnh xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, xây nên truyền thống vẻ vang: “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”. Thực tiễn 80 năm qua chứng minh, LLVT tỉnh Hà Tĩnh luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, vừa là lực lượng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, vừa là biểu tượng của lòng yêu nước, khí phách kiên cường và tinh thần cách mạng bất khuất của vùng đất “địa linh nhân kiệt”.

Từ những năm 1930, Hà Tĩnh là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) là biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của nhân dân nơi đây. Trong cao trào ấy, những đội tự vệ công nông đã hình thành, trở thành tiền thân của LLVT nhân dân địa phương.

Đến tháng 8 năm 1945, trước vận hội lịch sử, Việt Minh liên tỉnh Nghệ Tĩnh đã phát động tổng khởi nghĩa. Ngày 18/8/1945, chính quyền ở các địa phương của Hà Tĩnh giành được về tay nhân dân. Cũng từ ngày này, các tổ chức Cứu quốc quân, đội tự vệ vũ trang được thành lập ở các huyện, xã với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Trên cơ sở đó, LLVT tỉnh Hà Tĩnh chính thức ra đời và ngày 18/8 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, LLVT Hà Tĩnh vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng trong điều kiện đầy gian khó. Trung đoàn 103 đơn vị chủ lực đầu tiên của tỉnh được thành lập từ Chi đội Phan Đình Phùng, là niềm tự hào của quân dân Hà Tĩnh. LLVT Hà Tĩnh không chỉ chiến đấu trên chiến trường tỉnh nhà mà còn tham gia các mặt trận Bình Trị Thiên, Trung Lào, Tây Bắc, đặc biệt góp phần quan trọng trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Bên cạnh chiến đấu, LLVT tỉnh đã huy động hàng vạn dân công, thanh niên xung phong vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, góp phần đảm bảo hậu cần cho các chiến dịch lớn. Nhiều chiến sĩ Hà Tĩnh đã lập công xuất sắc, được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Giai đoạn 1954 - 1975, Hà Tĩnh là một trong những địa bàn chiến lược ở miền Bắc, là hậu phương trực tiếp chi viện cho miền Nam. Đây cũng là một trong những trọng điểm bị Mỹ đánh phá ác liệt với hàng trăm nghìn tấn bom đạn.

Trước tình hình ấy, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống bất khuất, kiên trung, bám trụ cùng nhân dân chiến đấu, sản xuất, bảo vệ giao thông, tiếp tế cho chiến trường. Những địa danh như Ngã ba Đồng Lộc, Núi Nài, phà Linh Cảm… mãi khắc sâu trong sử sách bởi tinh thần chiến đấu quả cảm. Đặc biệt, Tiểu đội 10 cô gái Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

LLVT Hà Tĩnh cũng đã cử hàng vạn lượt cán bộ chiến sỹ tình nguyện chiến đấu tại nước bạn Lào, góp phần giải phóng các vùng Trung Hạ Lào. Những chiến công vang dội trong thời kỳ này đã làm rạng danh quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh cùng quân dân địa phương tích cực rà phá bom mìn, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh. Tháng 01/1976, thực hiện chủ trương hợp nhất tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh, LLVT hai tỉnh cũng được hợp nhất. Đến năm 1991, khi tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được khôi phục tổ chức.

Trong giai đoạn bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, hàng nghìn con em Hà Tĩnh tiếp tục xung kích lên đường chiến đấu, lập nhiều chiến công tiêu biểu. LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành về tổ chức, vũ trang và trình độ huấn luyện, là lực lượng trung thành, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng lực lượng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong đó, chú trọng tổ chức huấn luyện chiến đấu sát với thực tiễn địa phương, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, luôn chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, cháy nổ… kịp thời giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống.

Công tác xây dựng Đảng trong LLVT được tăng cường, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, kỷ luật nghiêm minh. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên không ngừng củng cố về số lượng và nâng cao chất lượng, đóng vai trò quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân.

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, LLVT Hà Tĩnh đã và đang đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Hàng năm, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục thiên tai, bão lũ, giúp nhân sơ tán, cứu trợ lương thực, dựng lại nhà cửa, khôi phục giao thông. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh xông pha vào những điểm nóng trong tâm dịch, có mặt ở khắp nơi - từ ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới đến lặng thầm lo nơi ăn, chốn ở và sức khỏe cho người dân nơi khu cách ly; dầm mình trong mưa lũ cõng cụ già, cứu trẻ nhỏ,… đã để lại dấu ấn, niềm tin sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”  trong lòng nhân dân.

LLVT tỉnh luôn xác định rõ: nhiệm vụ quốc phòng gắn liền với phát triển kinh tế. Hưởng ứng chương trình “xây dựng nông thôn mới”, “xoá nhà tạm, nhà dột”, “đền ơn đáp nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã góp hàng vạn ngày công xây dựng điện, đường, trường, trạm, giúp dân xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, góp phần quan trọng trong thay đổi diện mạo nông thôn Hà Tĩnh.

Các đơn vị LLVT tích cực giúp dân trong mùa màng, lao động sản xuất, khơi thông kênh mương, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai. LLVT tỉnh trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân.

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập, các hoạt động giáo dục truyền thống đã được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh: nói chuyện lịch sử, triển lãm ảnh tư liệu, biên soạn kỷ yếu truyền thống, xây dựng phóng sự, phim tài liệu… góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh, chiến công của các anh hùng liệt sĩ như Phan Đình Giót, La Thị Tám, Dương Chí Uyển, 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc… tiếp tục được lan tỏa, khơi nguồn cảm hứng trong học đường, trong mỗi gia đình Hà Tĩnh hôm nay.

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tỉnh Hà Tĩnh có đường biên giới giáp Lào, nhiều cửa khẩu quan trọng. LLVT tỉnh đã tích cực phối hợp với LLVT nước bạn trong quản lý biên giới, giữ gìn hòa bình hữu nghị, hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong bối cảnh mới.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã viết nên bản hùng ca rực rỡ của lòng yêu nước, tinh thần quật cường, ý chí sắt đá của quân và dân một vùng đất địa linh. Dù trong khói lửa chiến tranh hay trong dựng xây hòa bình, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ở Hà Tĩnh luôn sáng mãi trong lòng nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, LLVT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng đổi mới, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục của tỉnh, góp phần xây dựng Hà Tĩnh mạnh giàu về mọi mặt, giữ trọn niềm tin của Đảng, của nhân dân và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Xô viết anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Đại tá ĐẶNG CÔNG THÀNH 

Phó Chủ nhiệm Chính trị BCHQS tỉnh Hà Tĩnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội