A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sẵn sàng bước vào "trận chiến" lớn

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng có liên quan, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 cơ bản đã hoàn tất theo kế hoạch đã đề ra. 

Theo Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đúng lúc đơn vị đang tổ chức cho Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 diễn tập bắn đạn thật. Tới đây chúng tôi thấy, thao trường bắn được thiết bị chính quy, sát với điều kiện, tình huống diễn tập; băng cờ, khẩu hiệu tưng bừng, khí thế. Với đề mục “Đại đội bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”, các lực lượng của Đại đội 1 đã vận dụng linh hoạt các hình thức tác chiến, hiệp đồng chặt chẽ, cơ động chiếm lĩnh trận địa.

Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 diễn tập tiến công địch đổ bộ đường không.

Tình huống đặt ra: Địch đang thực hành đổ bộ đường không xuống các điểm cao như đã dự kiến, không quân, pháo binh địch đang bắn phá xung quanh bãi đổ bộ để dọn đường. Trên các hướng tiến công, các đơn vị của Tiểu đoàn 1 đã vào vị trí triển khai xong.

Thời cơ nổ súng đã đến, 2 loạt pháo hiệu đỏ bắn lên. "Đại đội 1 thực hành hỏa lực chế áp ngắn" - Sau khẩu lệnh của Tiểu đoàn trưởng, tiếng hỏa lực Co60mm, súng trung liên, đại liên, B41 nổ vang trời; các hỏa điểm, xe tăng, xe thiết giáp, máy bay địch lần lượt bị tiêu diệt. Bộ đội dâng cao đội hình, xung phong tiêu diệt các mục tiêu. Thao trường càng về trưa nắng nóng như chảo rang. Âm thanh tạo giả tiếng máy bay cùng bom, đạn địch đánh phá phát ra từ loa phóng thanh; những tình huống liên tục được phát ra, khẩu lệnh người chỉ huy to, rõ vang lên làm cho không khí càng thêm sôi động.

Mục tiêu bị tiêu diệt.

Rút kinh nghiệm buổi diễn tập, Trung tá Phạm Viết Hà, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 cho biết: "Năm 2021, Trung đoàn 1 được cấp trên giao nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn có bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không” trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Để làm cơ sở cho hợp luyện của Tiểu đoàn 1 với các đơn vị bạn, chúng tôi chỉ đạo tổ chức diễn tập ở cấp đại đội. Cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đơn vị rút kinh nghiệm, chỉ đạo Tiểu đoàn 1 làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021 đạt kết quả cao nhất".

Rời Trung đoàn 1, chúng tôi có mặt tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An. Trò chuyện với các đồng chí chỉ huy Trung đoàn, các anh cho biết: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm nay, Trung đoàn 764 có nhiệm vụ tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm và giữ lại 1 đại đội; huấn luyện và phối hợp với Sư đoàn 324 tham gia thực binh tiến công địch đổ bộ đường không.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 tích cực chuẩn bị hệ thống hầm, hào, công sự phục vụ diễn tập.

Cùng chỉ huy Trung đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Trạm tiếp nhận quân nhân dự bị, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa, mồ hôi ướt thẫm áo nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn cẩn thận, tỉ mỉ ngụy trang, trau chuốt từng chi tiết trong hệ thống hầm hào, công sự, trận địa... phục vụ diễn tập. Thượng úy Nguyễn Thế Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 cho biết: "Đại đội tôi được giao nhiệm vụ thi công 9 hầm trú ẩn, gần 1000m hào giao thông và hào chiến đấu; dù lực lượng mỏng do quân số phân tán, song, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần để cuộc diễn tập thành công nên anh em đơn vị không ai bảo ai, tất cả đều tích cực, tự giác dồn sức cho giai đoạn quan trọng này, phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời gian, đảm bảo tiến độ".

Thượng tá Phạm Văn Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764 kiểm tra, động viên bộ đội.

Bên cạnh việc tổ chức đào đắp hệ thống hầm, hào, công sự chiến đấu..., chúng tôi thấy đơn vị đã xây dựng, trét vữa xi măng hệ thống hầm trú ẩn bảo đảm kiên cố, đáp ứng yêu cầu kỹ, chiến thuật. Thượng tá Phạm Văn Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764 cho biết: "Để phục vụ nhiệm vụ diễn tập, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo; tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ, triển khai công tác chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ đến từng cơ quan, đơn vị. Đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trọng tâm là tổ chức thiết bị Trạm tiếp nhận quân nhân dự bị; phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác dân vận; quyết tâm tham gia diễn tập với kết quả cao nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị".

Tại cảng Cửa Lò, chúng tôi được mục sở thị buổi luyện tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự của thị xã Cửa Lò. 6 phương tiện (4 chính thức, 2 dự bị), cùng hàng chục ngư dân thuộc các xã, phường ven biển được huy động tham gia. Nhận được sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS thị xã, các ngư dân đều bày tỏ sự phấn khởi, chuẩn bị đầy đủ vật chất hậu cần, ngư cụ... cùng các lực lượng luyện tập, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ban CHQS thị xã Cửa Lò điều chỉnh kế hoạch huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự. 

Diễn tập năm nay, thị xã Cửa Lò được giao nhiệm vụ diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 130 của Chính phủ. Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Cửa Lò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay đã bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên triển khai chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn bản phục vụ diễn tập. Cùng với đó, Ban CHQS thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò rà soát các phương tiện, chủ phương tiện và hệ thống tàu thuyền được tham gia huy động lần này.

Trung tá Hoàng Hải Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Cửa Lò động viên ngư dân tham gia luyện tập.

  "Đợt diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Thông qua đây, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân và người dân vùng biển về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo khi đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam. Đây cũng là đợt tập dượt quan trọng để Ban CHQS thị xã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả cao nhất" - Trung tá Hoàng Hải Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Cửa Lò nói.

Ban CHQS thị xã Cửa Lò điều hành ngư dân luyện tập.

Được biết, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh”, được tiến hành 1 bên 2 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện), với 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện, 10 nội dung thực hành, thực binh, diễn ra tại 9 địa điểm, gồm nhiều thành phần, lực lượng tham gia. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để bồi dưỡng, học tập cả lý luận và thực tiễn về kiến thức quốc phòng an ninh; đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh".

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội