Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Binh chủng Tăng - Thiết giáp kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế

Ngày 26/5/2026, Đoàn công tác Binh chủng Tăng - Thiết giáp do Đại tá Ngô Trí Dũng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 3, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế. Dự và làm việc với đoàn có thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu, Bộ CHQS thành phố Huế.

Đại tá Ngô Trí Dũng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng - Thiết giáp phổ biến kế hoạch kiểm tra.

 

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe báo cáo của chỉ huy đơn vị, đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực tế trên các mặt công tác. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 3 trong thời gian qua. Nổi bật là đã quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Đoàn công tác kiểm tra phương tiện kỹ thuật.

 

Đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp hiệu quả giữa huấn luyện và rèn luyện bộ đội. Bên cạnh đó, đơn vị đã khai thác, sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại trang bị mới, nhất là hệ thống thông tin liên lạc trên xe. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật được duy trì nghiêm túc, có nền nếp. Xe máy huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm các thông số kỹ thuật cao. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định...

Đoàn công tác kiểm tra huấn luyện chiến thuật.
Đoàn công tác tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 3.

 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Ngô Trí Dũng đề nghị, trong thời gian tới, Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 3 tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án, nhất là những tình huống phù hợp với điều kiện thực tế khi làm nhiệm vụ A2. Bên cạnh đó, tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng khai thác, sử dụng trang bị mới; huấn luyện cho các thành viên kíp xe mới nắm chắc và sử dụng thành thạo các trang thiết bị trên xe. Duy trì nghiêm các chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm các phương tiện luôn có thông số kỹ thuật cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Các tin khác

Tin đọc nhiều