Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế kiểm tra, nắm tình hình tháng đầu ra quân huấn luyện
Nhằm kiểm tra, nắm bắt tình hình trong tháng đầu ra quân huấn luyện. Sáng ngày 16/3, Đoàn công tác Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế đã đến kiểm tra nắm tình hình công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố.
Theo báo cáo của chỉ huy các đơn vị, mặc dù chỉ mới hơn 10 ngày nhập ngũ vào Quân đội, tuy vẫn có những bỡ ngỡ và còn gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp, các tân binh đã nhanh chóng hoà nhập và thích nghi với môi trường quân ngũ.
Các đơn vị cũng đã bắt đầu với những bài huấn luyện cơ bản như: Điều lệnh quản lý Bộ đội, Điệu lệnh đội ngũ, thể lực và các bài thể dục sáng. Đặc biệt các chiến sĩ đã bắt đầu thích nghi và thực hiện tốt các chế độ, quy định, nhất là việc gấp xếp nội vụ vệ sinh đã gọn gàng, ngăn nắp. 100% chiến sĩ an luôn tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ.
Qua kiểm tra và nắm tình hình thực tế tại hai đơn vị, Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS thành phố đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các đơn vị đã triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận cũng như tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.
Đồng chí Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng nhấn mạnh: Việc huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ mới có ý nghĩa rất quan trọng, cũng là tiền đề để các tân binh trưởng thành và trở thành những quân nhân cách mạng mẫu mực, do đó yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện cho các chiến sĩ, nhất là phải bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện sát thực tế, huấn luyện đến đâu phải chắc đến đến đó.
Song song với đó cần quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, làm sao để bộ đội luôn được ăn no, ăn ngon, ăn hết khẩu phần. Đại tá Lê Huy Nghĩa cũng đặc biệt lưu ý cán bộ các cấp phải nắm chắc tình hình tư tưởng của chiến sĩ, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, từ đó thường xuyên thăm hỏi, động viên để các chiến sĩ xem đơn vị là ngôi nhà thứ 2 của mình, luôn an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tin, ảnh: QUANG ĐẠO



