A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai thực hiện Đề án Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2022

Sáng 05/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2022. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Quốc phòng và trực tuyến với 136 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng dự có đại biểu thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, đại biểu các phòng, ban, đơn vị chức năng của Quân khu; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được các đồng chí báo cáo viên Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung cơ bản và triển khai Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Nghe Giảng viên Học viện Báo chí tuyên truyền bồi dưỡng một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”. Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn cả nước với mục tiêu phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và các cơ quan, đơn vị dự Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương cho biết: Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án. Đến nay, 100% các đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án theo quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án ở các cấp; nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật bằng hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả cao…

 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Sau học tập, quán triệt, Ban Tổ chức yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và vai trò của Đề án; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác PBGDPL, để mỗi “Chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ đều là tuyên truyền viên pháp luật”. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội