A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2.

Nằm trong chương trình học tập của Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh (QP&AN) đối tượng 2, khóa 88, năm 2024, chiều ngày 19/3/2024, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu chủ trì Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức gặp mặt 71 đồng chí cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu về tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2 khóa 88 tại Trường Quân sự Quân khu.

    Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu dự buổi gặp mặt. 

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu quán triệt mục đích, yêu cầu buổi gặp mặt.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các Cơ quan Quân khu dự buổi gặp mặt.

 

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, học viên tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2 khóa 88 được Phòng Quân báo, Bộ Tham mưu Quân khu cung cấp một số thông tin về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa bàn Quân khu 4 thời gian qua.

Đại tá Lê Trạc Hùng, Trưởng phòng Quân báo, Bộ Tham mưu Quân khu thông báo tình hình...
Các học viên dự buổi gặp mặt.

 

Đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu khu trực tiếp trao đổi, thông tin một số kết quả nổi bật về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng; công tác đối ngoại Quốc phòng của Lực lượng vũ trang Quân khu trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu nói chuyện thân mật với các học viên. ​​​​​
Các học viên dự buổi gặp mặt.

 

Trên cơ sở các nội dung được thông tin, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đồng chí cán bộ, học viên luôn có lập trường, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, trong nước, địa bàn; nhận thức sâu sắc về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Nghiêm túc tiếp thu nội dung, làm cơ sở để vận dụng hiệu quả trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ công tác được giao để làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, tăng cường củng cố Quốc phòng – An ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu dự buổi gặp mặt.

 

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đại diện cho cán bộ, nhân viên Lớp học tham gia buổi gặp mặt đã chân thành cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, các Cơ quan Quân khu đã quan tâm sâu sắc đến lớp học. Đặc biệt, biết ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinhcủa Quân đội nói chung, LLVT Quân khu 4 nói riêng trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, học viên 
Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2 khóa 88 chụp ảnh lưu niệm.

 

 Đồng thời, thay mặt lớp học đồng chí Nguyễn Quý Linh hứa sẽ tiếp thu, vận dụng những nội dung được cung cấp, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành về quan điểm, đường lối Quốc phòng - An ninh của Đảng, Nhà nước, linh hoạt trong chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trên cương vị công tác trong thời gian tới.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội