Các cơ quan Quân khu 4 tập trung khắc phục hậu quả bão số 5
Ngày ngày 26/8/2025, ngay sau khi bão số 5 đi qua, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu; Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão tại Lữ đoàn 654, Bệnh viện Quân y 4 và Kho K55.
* Tại các điểm đến kiểm tra, Đại tá PHạm Văn Dũng và đoàn công tác đã nắm tình hình thiệt hại do bão gây ra, công tác huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả cũng như công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và trang thiết bị.
.jpg)
.jpg)
Qua kiểm tra, Đại tá Phạm Văn Dũng biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của các đơn vị trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí yêu cầu các đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng khắc phục thiệt hại do bão gây ra như tiến hành cắt, dỡ bỏ, trồng lại cây đổ, tổng dọn vệ sinh cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu cũng yêu cần các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khi có yêu cầu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão.
* Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão tại Lữ đoàn 654, Bệnh viện Quân y 4 và Kho K55.
Qua kiểm tra thực tế và nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo, Đại tá Phạm Đức Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ trong khắc phục hậu quả thiên tai. Bão số 5 có sức tàn phá lớn, kèm theo mưa to kéo dài nên một số đơn vị đã bị ảnh hưởng: Một số mái nhà bị tốc, cây xanh gãy đổ, biển bảng, pa-nô, áp-phích hư hỏng; hệ thống vườn tăng gia, sản xuất thiệt hại, gây tác động trực tiếp đến sinh hoạt, công tác và môi trường sống của bộ đội.
Đồng chí Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát của cán bộ, chiến sĩ cũng như hậu phương gia đình tại Bệnh viện Quân y 4, Lữ đoàn 654 và Kho K55. Đại tá Phạm Đức Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện để tổng dọn vệ sinh môi trường, xử lý cây xanh gãy đổ, khơi thông cống rãnh, không để xảy ra ngập úng; củng cố hệ thống doanh trại, kho tàng, phương tiện bị hư hỏng. Khôi phục vườn tăng gia, chăn nuôi nhằm sớm ổn định đời sống bộ đội. Thống kê thiệt hại gia đình quân nhân, tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ kịp thời. Đối với Bệnh viện Quân y 4, bảo đảm đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, máy móc, nhân lực; duy trì thường xuyên công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, tuyệt đối không để gián đoạn. Lữ đoàn 654, chuẩn bị đầy đủ trang bị kỹ thuật, hậu cần, phương tiện xe máy, tàu thuyền, luôn sẵn sàng cơ động khi có lệnh cấp trên. Kho K55 tiếp tục kiểm tra, củng cố hệ thống kho tàng, bảo đảm an toàn vật chất hậu cần, sẵn sàng cấp phát đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị...
Tin, ảnh: HỮU TÂN - TƯỜNG HIẾU
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận