A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấm thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Chiều ngày 28/6/2022, Quân khu 4 tiếp tục tổ chức chấm thi tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Thượng tá Nguyễn Hữu Chung, Phó trưởng Phòng Doanh trại cùng các thành viên Ban Giám khảo chấm thi tại đơn vị.

Nhà Chỉ huy Ban CHQS huyện Nghi Lộc.

 

Tại Ban CHQS huyện Nghi Lộc, Ban Giám khảo đã xem video clip, bảng ảnh, nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Sau đó tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản, hồ sơ, tài liệu và thực tế trên 6 nội dung gồm: Tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng đúng pháp luật; xây dựng và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; quản lý, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm; quản lý, sử dụng tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt bảo đảm thống nhất về quy cách; bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực trong xây dựng, bảo đảm doanh trại của đơn vị.

 
 
Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu cùng lãnh đạo địa phương và đơn vị kiểm tra chấm điểm khuôn viên doanh trại.

 

Báo cáo do Ban CHQS huyện Nghi Lộc trình bày cho thấy: Quán triệt các văn bản, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về PTTĐ Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” và Hội thi, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Thượng tá Nguyễn Hữu Chung, Phó trưởng Phòng Doanh trại (thứ hai từ phải qua) cùng thành viên Ban Giám khảo chấm điểm hệ thống hồ sơ, tài liệu.
 
Chấm điểm công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống.

 

Quá trình triển khai xây dựng đã gắn kết chặt chẽ PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” với các phong trào, cuộc vận động khác trong và ngoài Quân đội; phát huy dân chủ, tranh thủ ý kiến, sáng kiến, cải tiến vừa có tính kế thừa và mang tính phát triển, bảo đảm quy hoạch xây dựng các khu chức năng doanh trại hợp lý, thống nhất.

 
 
Chấm điểm nội dung công tác kỹ thuật.

 

Cùng với đó, đã chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế; tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ về kinh phí của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, phát huy nội lực, Ban CHQS huyện đã đầu tư số tiền hơn 800 triệu đồng cùng hàng ngàn ngày công để củng cố cảnh quan, môi trường, xây dựng doanh trại, tham gia Hội thi.

 
 
 
 
 
 
Một góc cảnh quan môi trường đơn vị.

 

Đến nay, doanh trại được quy hoạch tổng thể bảo đảm khoa học, đúng quy định, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các hạng mục công trình tiếp tục được quản lý, bảo quản, bảo dưỡng tốt tạo ra diện mạo mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, nhân viên trong xây dựng đơn vị; đáp ứng tốt đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần; cải thiện và nâng cao điều kiện sinh hoạt, làm việc cho bộ đội; góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ, nhân viên, để mỗi người thêm yêu mến, gắn bó, đồng sức, đồng lòng xây dựng đơn vị...

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội