A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dân quân Kim Hoa sẵn sàng “4 tại chỗ”

Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là xã miền núi vùng III của huyện, có 2600 hộ dân với gần 8000 nhân khẩu. Là địa phương thường xuyên gánh chịu hậu quả của thiên tai, bão lụt kéo dài, làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế cũng như đe dọa trực tiếp gần 200 hộ gia đình nằm trong diện ngập nặng. Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt, với phương châm “4 tại chỗ”, cấp ủy chính quyền xã đặc biệt quan tâm và đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất. Nhất là đã chỉ đạo cơ quan quân sự đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao trình độ, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, vật chất;  thực sự là lực lượng nòng cốt tại chỗ, sẵn sàng tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Dưới cái nắng khắc nghiệt, khó chịu của thời tiết huyện miền núi phía Tây Hà Tĩnh những ngày tháng 8. Tín hiệu kẻng báo động vừa dứt, cán bộ, chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động xã Kim Hoa cùng với phương tiện, vật chất cứu hộ, cứu nạn đã tập trung, xếp hàng chờ lệnh. Sau khi được quán triệt mục đích, yêu cầu, Trung đội dân quân cơ động đã triển khai huấn luyện với phương án “Tổ, đội dân quân cứu, di dân bị kẹt do mưa lũ”.

Chiếc thuyền cứu nạn lắc lư, chồng chềnh do tác động của sóng và mưa gió, các chiến sĩ dân quân lần lượt phải tìm hướng phát hiện người dân, tung phao cứu nạn có gắn dây tiếp cận người dân nhanh chóng, an toàn. Bên cạnh đó, phương án phối hợp với các lực lượng công an, đoàn thanh niên địa phương cũng được Trung đội dân quân huấn luyện thuần thục, tỉ mỉ đến từng động tác, từng vai, nhuần nhuyễn đến từng bộ phận.

Cán bộ, chiến sĨ dân quân cơ động xã Kim Hoa báo động sẵn sàng quân số, phương tiện vật chất thực hiện nhiệm vụ.

Anh Nguyễn Đức Khoát, chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn chia sẻ: “Là lực lượng dân quân cơ động, nòng cốt của xã, chúng tôi phát huy cao độ tinh thần tự giác, tham gia huấn luyện với quân số cao nhất. Đặc biệt chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện, dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng động viên, chia sẻ lẫn nhau tiếp thu, huấn luyện thuần thục các nội dung, phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống mưa lũ xảy ra trên địa bàn”.

Bám sát phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện, kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ và “3 sẵn sàng”: Chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Bên cạnh công tác tập trung huấn luyện, lực lượng quân sự xã Kim Hoa thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhỡ đến từng hộ dân về tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai theo hướng chủ động tự ứng cứu trước khi được hỗ trợ. Từ đó giúp bà con Nhân dân nâng cao cảnh giác, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, lương thực dự trữ sẵn sàng trước mùa mưa bão.

Lực lượng quân sự xã trực tiếp tuyên truyền, giúp đỡ gia đình anh Đoàn Cách, thôn Trung Thủy cách phòng, chống, đảm bảo trước mùa mưa bão.

Anh Đoàn Cách, hộ dân sinh sống tại thôn Trung Thuỷ, xã Kim Hoa tâm sự: Được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, tuyên truyền, đặc biệt trước mừa mưa bão đến, gia đình được dân quân xã trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn, kiểm tra, tu sửa các trang bị như thuyền gỗ, phao bơi tự chế, gia đình rất yên tâm phấn khởi. Hiện nay gia đình tôi đã di dời vật nuôi lên vị trí cao ráo, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm dự trữ trước khi bước vào mùa mưa bão”.

Vừa là vùng thấp trũng, trên địa bàn xã Kim Hoa hiện có 02 trạm bơm công suất lớn 1000 mét khối trên giờ và một số đập chứa nước như đập Liên Hoàn, Đập Kẻm, đập Miếu thờ, đập Khe Sanh, đập Trằm Hồ và hồ Cầu đất phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp: “Xác định được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của việc phòng, chống, ứng phó giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cấp ủy chính quyền địa phương xã đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn gia cố, bảo dưỡng, duy trì hệ số an toàn cao nhất cho các công trình. Đồng thời lên kế hoạch, phương án, sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả các tình huống xấu xảy ra. Chú trọng tuyên truyền, đầu tư mua sắm trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, xã chú trọng chỉ đạo các lực lượng chức năng tại chỗ như quân sự, công an tăng cường công tác huấn luyện, đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật chất, động viên chi trả kịp thời kinh phí huấn luyện, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng ở địa phương, cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bão lũ” - Đồng chí Trần Ngọc Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn cho biết.

Lãnh đạo xã Kim Hoa trực tiếp động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động huấn luyện.

Trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, Ban CHQS xã Kim Hoa xác định tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các các cấp thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” theo hướng đa dạng, linh hoạt, khả thi và đồng bộ với kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, phù hợp với đặc điểm từng thôn, xóm. Tăng cường công tác huấn luyện, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và mọi tầng lớp Nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt. Tổ chức ứng trực quân số 24/24, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt tại chỗ, sẵn sàng tham gia có  hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

                                           Bài và ảnh: TRỌNG SƠN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội