A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn cơ sở Trung đoàn 841, Đại hội  nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 16/5/2022, Đoàn cơ sở Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trung đoàn 841 đã đạt nhiều thành tích thiết thực. 100% cán bộ, đoàn viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, phát huy dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo...

Quang cảnh Đại hội.
Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 841 tặng hoa  chúc mừng Đại hội.

 

Cán bộ, đoàn viên Trung đoàn 841 đã làm mới được 30 sáng kiến, 25 mô hình cải tiến, đã trồng được 10.000 cây ăn quả và cây lấy gỗ với tổng giá trị cây giống 200.000.000 đồng... Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Ngoài việc tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đã có hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đoàn viên có mặt ở các địa bàn xung yếu khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch Covid- 19, xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ qua đã tổ chức 95 buổi diễn đàn, 12 đợt sinh hoạt chuyên đề, phối hợp tuyên truyền có hiệu quả về gương người tốt việc tốt, hoạt động của đơn vị trên Báo Quân khu 4, Báo Hà Tĩnh... có 1.300 lượt cán bộ, đoàn viên được khen thưởng về chính quyền và đoàn. Đoàn cơ sở năm 2017, 2021 được Quân khu 4 tặng Cờ vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động công tác Đoàn và hoạt động phong trào thanh niên...

Các đơn vị kết nghĩa tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2027.

 

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó tập trung giáo dục, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chị thị các cấp, kịp thời định hướng tư tưởng và hành động cho đoàn viên thanh niên; giáo dục mục tiêu, lý tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đoàn các cấp; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua "Thanh niên Quân đội vươn tới đỉnh cao và tiến quân vào khoa học công nghệ và các phong trào “tiết kiệm chi tiêu, vì ngày mai lập nghiệp”, “2 mẫu mực, 3 xung kích”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng các chi đoàn, liên chi đoàn, đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu....

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới là: Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là huấn luyện, diễn tâp, bắn súng, điều lệnh của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xung kích đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, bảo đảm an toàn Quân đội và an toàn giao thông.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027; bầu trực tiếp Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin, ảnh: LÊ ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội