Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Chiều ngày 23/4/2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và gặp mặt kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống đơn vị (26/4/1973 – 26/4/2026). Dự, chỉ đạo Lễ đón nhận có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu.

Tham gia buổi lễ có Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu; Thượng tá Phan Duy Thuận, Phó Chủ nhiệm Hầu cần Kỹ thuật Quân khu cùng đại biểu các cơ quan Quân khu, các Đồn Biên phòng, cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ huy Đoàn qua các thời kỳ, cán bộ, nhân viên, TTTTN đơn vị.

Ngày 26/4/1973, tại Phong Điền, Quảng Điền (Thành phố Huế), Trung đoàn Bộ binh 4 – tiền thân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 – được thành lập. Ngay sau khi ra đời, Trung đoàn nhanh chóng xây dựng thế trận phòng ngự, bảo vệ vùng giải phóng, đẩy mạnh công tác địch vận, hỗ trợ Nhân dân nổi dậy phá thế kìm kẹp của địch, mở rộng địa bàn ở Bắc Trị Thiên, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi mùa Xuân 1975.

Các đại biểu dự Lễ chào cờ.
 
Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu trao Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.

 

Trưởng thành trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Phong Điền, Quảng Điền, được Nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, đơn vị lấy danh hiệu “Phong Quảng” làm truyền thống – biểu tượng cho ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chúc mừng Đoàn 4.
Thủ trưởng Cơ quan Quân khu và các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

 

Sau chiến tranh, đơn vị tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế và chiến đấu bảo vệ biên giới. Năm 1979, trước tình hình chiến sự trên tuyến biên giới phía Bắc, Trung đoàn đã cơ động kịp thời lên Lạng Sơn, trực tiếp chiến đấu, giữ vững các vị trí trọng yếu, đặc biệt tại khu vực Đồng Đăng. Trong điều kiện chiến đấu ác liệt, kéo dài, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường bám trụ, xây dựng thế trận phòng ngự vững chắc, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

 

Đại tá Chu Huy Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 4 phát biểu tại buổi Lễ.
 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới, đơn vị trở về Quân khu 4, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, năm 2002, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 được thành lập trên cơ sở Trung đoàn Bộ binh 4, đứng chân trên địa bàn Tây Bắc Nghệ An – khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Đại tá Lê Văn Thắng, Đoàn trưởng phát biểu tại Lễ đón nhận.
 
Các đại biểu tham dự.

 

Những năm đầu, đơn vị gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Tuy nhiên, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng lực lượng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ quốc phòng, đơn vị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế; hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Với phương châm “3 bám, 4 cùng, 5 xóa”, cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ tập quán lạc hậu, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đến nay, diện mạo khu kinh tế - quốc phòng có nhiều đổi thay rõ nét; hệ thống hạ tầng từng bước hoàn thiện; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Toàn cảnh Lễ đón nhận.
 
 
Các tiết mục văn nghệ chào mừng.

 

Trải qua 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 12/12/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, ghi nhận những đóng góp nổi bật của đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu trao Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4. Đồng thời, Thiếu tướng Lê Văn Trung, phó Chính ủy Quân khu biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Chỉ huy Đoàn trao thưởng cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn đóng quân.

 

Trong niềm tự hào và xúc động, cán bộ, chiến sĩ đơn vị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống “Phong Quảng” anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Phát huy truyền thống 53 năm, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cũng tại Lễ kỷ niệm Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn đã tôn vinh Bí thư chi bộ, trưởng bản, Già làng, người có uy tín trong thực hiện “Đề án 57” .

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều