Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An): Vượt qua hiểm nguy cứu trợ nhân dân trong vùng lũ bị cô lập
Trước những thiệt hại nặng nề của trận lũ lịch sử vừa qua, Đồn Biên phòng Nhôn Mai thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã nỗ lực vượt qua hiểm nguy mang lương thực, thực phẩm thiết yếu cứu đói cấp bách đến với người dân đang bị cô lập và tiến hành làm cầu tạm bằng tre, mét để người dân bản Huồi Tố 2 (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) thuận tiện đi lại nội bản.
Cơn lũ lịch sử vừa qua tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An có 5 cây cầu bị lũ cuốn trôi, gồm: tại bản Nhôn Mai có cầu Quân Dân Nhôn Mai bắc qua khe Hỷ; cầu bê tông qua suối tại bản Nhôn Mai và cầu treo Nhôn Mai; 2 cầu khác cũng đã biến mất sau lũ là cầu bê tông tại bản Phá Mựt và cầu bê tông tại bản Huồi Tố 2 (thuộc xã Mai Sơn cũ).


Toàn xã có 160 hộ bị cuốn trôi nhà hoàn toàn hoặc phải di dời khẩn cấp; 21 bản bị cô lập, trong đó nhiều bản bị thiệt hại nặng như bản Huồi Tố 2 có 12 nhà bị trôi hoàn toàn, cầu bê tông Huồi Tố bị cuốn trôi, điểm Trường mầm non Huồi Tố 2 bị thiệt hại nặng nề không thể khắc phục. Bản Nhôn Mai có 238 hộ thì có 47 hộ bị thiệt hại, trong đó có 4 hộ trôi hoàn toàn, 14 hộ ảnh hưởng nặng phải di dời khẩn cấp...
Hiện 21 thôn, bản các phương tiện giao thông chưa thể tiếp cận được; lực lượng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Công an, cán bộ địa phương phải băng rừng, vượt suối, qua những chặng đường bị sạt lở, bùn đất dày đặc với thời gian đi bộ 5-10 tiếng để mang lương thực, thực phẩm thiết yếu cứu đói cấp bách cho bà con. Đồn Biên phòng Nhôn Mai còn tiến hành làm cầu tạm bằng tre, mét để người dân bản Huồi Tố 2 thuận tiện đi lại nội bản.
Tin, ảnh: LÊ THẠCH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận