Chủ nhật, 19/05/2024 - 03:11
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng về Nhân dân, tận tâm, tận tụy

Dải đất Quân khu 4 miền Trung, từ Tam Điệp đến đèo Hải Vân, với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống. có vị trí chiến lược trọng yếu cả về quân sự và kinh tế. Song đời sống Nhân dân vẫn còn có nhiều khó khăn, nhất là thường xuyên đối mặt với thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh; các thế lực thì địch thường xuyên chống phá, chia sẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân. Phát huy vai trò là cán bộ quân sự ở cơ sở, gần dân, cùng ăn, ở, làm với Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân là Chỉ huy trưởng, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự các xã, phường, thị trấn thuộc Quân khu 4 đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tiếp thu tâm tư nguyện vọng của cử tri, tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn hiệu quả.

Chủ trương đúng đắn, phù hợp

Thời gian qua, để giám sát thực hiện nghị quyết, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ trương giới thiệu cán bộ quân sự xã tham gia HĐND cấp xã, phường, thị trấn tại các địa phương là đúng đắn, phù hợp, đã tăng cường thêm ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Chí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An tiếp thu ý chí nguyện vọng của Nhân dân. 

 

Nhằm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các địa phương, Quân đội và các địa phương đã phối hợp thực hiện chủ trương cơ cấu đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vào hội đồng Nhân dân cấp xã. Hiện nay trên địa bàn quân khu có 1.682 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn. Trong đó, có nhiều đại biểu trúng cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp với số phiếu rất cao. Cùng với đó, nhiều cán bộ quân sự có tuổi đời còn trẻ đã nhận được tín nhiệm cao và trúng cử HĐND cấp xã.

Sau khi trúng cử HĐND cấp xã, phường, thị trấn các cán bộ quân sự ở cơ sở đã cùng với tập thể HĐND thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri đề nghị các cấp, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân; triển khai thực hiện, giám sát có hiệu quả các đề án về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Gần dân, hiểu dân, tăng cường ý chí nguyện vọng của Nhân dân ở cơ sở

Phát huy vai trò tiên phong, các đại biểu quân sự ở cơ sở luôn bám dân, kề vai sát cánh giúp đỡ Nhân. Quá trình tiếp xúc cử tri tại thôn Minh Thiện, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Quảng Minh nắm được đường đi lại của bà con còn gặp nhiều khó khăn, từ đó đồng chí đã tham mưu, đề xuất với Hội đồng Nhân dân xã giúp đỡ làm đường tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và được Hội đồng Nhân dân xã ghi nhận. Hiện nay, con đường đang trong giai đoạn hoàn thành, bà con thôn Minh Thiện ai cũng vui mừng.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Minh chủ trì giao nhiệm vụ cho Ban CHQS xã.

 

Cùng với đó, quá trình bám nắm địa bàn, đồng chí nhận thấy tình hình an ninh chính trị trên địa bàn hiện tượng thanh niên tụ tập, nghiện hút, trộm cắp trên địa bàn có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân... Trước tình hình đó, đồng chí Minh đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã thành lập các tổ tuần tra đêm 3 buổi/ tuần, thành phần gồm quân sự, công an, đoàn thể để nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiện tượng trộm cắp, tụ tập đông người... Đồng thời tuyên truyền giáo dục người dân nâng cao cảnh giác, cũng như giáo dục con em mình thực hiện nghiêm các quy định của địa phương. Nhờ duy trì tốt nề nếp tuần tra, kiểm soát, đến nay trên địa bàn không còn hiện tượng trộm cắp, tụ tập đông người vào đêm khuya...,  góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhớ lại đợt lũ vừa qua, chị Nguyễn Thị Huệ, thôn Mỹ Lương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn bồi hồi xúc động kể về tấm gương cán bộ quân sự tiên phong đến với Nhân dân. Chị Huệ nói: “Bố tôi ốm nặng nằm một chỗ, nước dâng lên nhanh, gia đình chỉ kịp đưa bố và đồ đạc lên gác xép tránh lũ. Chúng tôi rất lo lắng, may mà có anh Nguyễn Văn Chí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Mỹ và cán bộ, dân quân xã đưa thuyền đến đưa gia đình tôi đến nơi an toàn. Nếu không có các anh đến giúp, không biết gia đình tôi sẽ như thế nào?”.

Đồng chí Nguyễn Văn Chí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Mỹ hướng dẫn công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Xuân Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ cho biết: “Thanh Mỹ là địa phương biên giới, miền núi, nhưng lại có nhiều chỗ thấp trũng, đến mùa mưa bão dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt… Trên cương vị là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Chí thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều phương án phòng chống, chủ động di dời Nhân dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, mưa lớn, nước dâng lên nhanh, nhiều hộ dân không kịp trở tay, đồng chí Nguyễn Văn Chí đã chủ động trực tiếp chỉ huy lực lượng dân quân vượt qua “biển nước” đến giúp đỡ người dân đến nơi an toàn. Mặc dù, gia đình cũng bị nước vào nhà nhưng đồng chí đã động viên vợ con, chủ động kê kích tài sản lên cao, lên gác xép tránh lũ, để anh yên tâm giúp đỡ bà con”.

Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Chí luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động khắc phục khó khăn, tận tâm, tận tụy với công việc. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid -19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vì Nhân dân phục vụ, đồng chí trực tiếp khảo sát, tham mưu xây dựng 6 khu cách ly tập trung và ngày đêm chỉ huy lực lượng dân quân trực, tuyên truyền, theo dõi, quản lý hơn 300 công dân cách ly tập trung, đảm bảo an toàn tuyệt đối, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ giao nhiệm vụ cho Ban CHQS thực hiện nhiệm vụ.

 

Còn anh Nguyễn Văn Đệ, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thuộc Giáo xứ toàn tòng Quỳnh Thanh. Với phẩm chất người lính nhiệt tình trong công tác, anh được các cấp tin tưởng cử đi học lớp cán bộ Quân sự cơ sở, cuối năm 2013 anh được bổ nhiệm là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quỳnh Thanh, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Gần 2 nhiệm kỳ là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã anh luôn gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tham mưu kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Theo anh Nguyễn Văn Đệ, trong thực hiện nhiệm vụ, mình cần phải sâu sát, gần dân, hiểu dân; nhiều nội dung người dân vướng mắc, mình phải tìm hiểu kỹ lý do, giải thích rõ ràng. Trong công tác phải gương mẫu đi đầu, có như vậy mới thuyết phục được người khác. Với sự nhiệt huyết của mình, anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao, được Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen nhiều năm liền vì có thành tích xuất sắc trong công tác…

Cũng như đồng chí Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Văn Đệ hơn 1.600 đồng chí đại biểu hội đồng Nhân dân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn thuộc Quân khu 4 đã phát huy tốt vai trò tiên phong gần dân, hiểu dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, tham mưu hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội