A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả các mô hình ở Lữ đoàn 873

Để góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Lữ đoàn Vận tải thủy 873 (Cục Hậu cần) đã thúc đẩy phong trào thi đua, triển khai nhiều mô hình có hiệu quả, thiết thực.

Lữ đoàn Vận tải thủy 873 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng cơ động (SSCĐ), bảo đảm vận chuyển vật chất hậu cần, kỹ thuật, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư cho các đảo thuộc Quân khu 4 và các đảo xa bờ khi có yêu cầu nhiệm vụ. Để phong trào thi đua sôi nổi hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai nhiều mô hình mới sát điều kiện thực tế của đơn vị.

Triển khai mô hình “Tiết kiệm bản thân – dành phần người khó” ở Tiểu đoàn 682

Cụ thể hóa những chủ trương đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, như: “Tiết kiệm bản thân - dành phần người khó” ở Tiểu đoàn 682. Về cách thức thực hiện mô hình, đơn vị đã vận động cán bộ, thuyền viên tiết chi tiêu cá nhân hàng tháng, bỏ thùng tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm được dành cho việc động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình cán bộ, thuyền viên và Nhân dân trên địa bàn đóng quân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Còn ở Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) mô hình “nuôi cua đồng” của đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Ngọc Chiếu, Chủ nhiệm HC-KT Lữ đoàn nói: “Nuôi cua đồng rất dễ và ít dịch bệnh, nguồn thức ăn lại đơn giản. Cua đồng ăn tạp, cua ăn các loại thức ăn như cá tạp, ốc, bèo, cám gạo… Để nuôi cua đồng thành công, chúng tôi đã cử cán bộ tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ sách, báo, từ internet... Những đợt thả đầu tiên số lượng cua chết lên tới 60%, đơn vị đã nhanh chóng rút kinh nghiệm là phải chọn con giống tự nhiên, không mua giống ở các chợ và không thả con giống nhỏ. Đến nay mô hình “nuôi cua đồng” phát triển tốt, đã đưa vào phục vụ bữa ăn cho bộ đội”.

Mô hình “Nuôi cua đồng” của Phòng Hậu cần –Kỹ thuật.

Mô hình “đúc chậu cảnh” của Xưởng sửa chữa tàu thuyền đã mang lại những diện mạo mới cho đơn vị. Sản sản phẩm chậu cây cảnh do bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ “sản xuất” rất đẹp và chắc chắn, giá thành lại rẻ. Trung tá Nguyễn Đăng Lâm, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho chúng tôi biết: “Với đặc thù là đơn vị vận tải thủy, đóng quân phân tán, Lữ đoàn đã tận dụng và phát huy những cách làm hay, tạo ra những mô hình mới, thúc đẩy không khí thi đua, tạo thêm diện mạo mới cho đơn vị, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ, nhân viên Xưởng sửa chữa Tàu thuyền tích cực đúc chậu cảnh.

Cùng với đó, các tổ chức quần chúng đã có nhiều mô hình mới, điển hình như mô hình “Kết nối yêu thương - ấm tình đồng đội” của Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn. Xuất phát từ lực lượng biên chế phục vụ bếp ăn của Lữ đoàn mỏng, nhưng bằng tình cảm, sự yêu thương giúp đỡ đồng chí, đồng đội, một tuần một lần, từng hội viên Phụ nữ Lữ đoàn tự nguyện vào bếp phụ giúp bộ phận nhà bếp chế biến thực phẩm. Người làm rau, người người quét dọn vệ sinh, lau chùi nhà ăn, nhà bếp… tuy mỗi chị làm một công việc chuyên môn khác nhau nhưng tất cả vì “cơm ngon, canh ngọt” phục vụ cán bộ, chiến sĩ sau những ngày học tập, huấn luyện vất vả...

Hội Phụ nữ cơ sở với mô hình “Kết nối yêu thương - Ấm tình đồng đội”.

Thông qua các mô hình và cách làm sáng tạo ở Lữ đoàn 873, góp phần nâng cao kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.                                             

Bài, ảnh: LÊ PHÚ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội