A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu đánh giá kết quả hoạt động

Sáng ngày 03/6/2022, Hội đồng giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân năm 2021; kết quả thực hiện Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội giai đoạn (2017 - 2021). Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng chủ trì Hội nghị.

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng Phòng Công tác quần chúng Quân khu báo cáo tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Báo cáo do Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng Phòng Công tác quần chúng Quân khu trình bày tại Hội nghị cho biết: 5 năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu đã tích cực hưởng ứng hoạt động Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội, thu hút được hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia với hàng chục ngàn hồ sơ cấp cơ sở. Cụ thể có 827 hồ sơ, sáng kiến tiêu biểu tham gia Giải thưởng “Nguyễn Viết Xuân”, trong đó có 740 hồ sơ, sáng kiến đạt giải cấp Quân khu (Giải A: 65, Giải B: 140, Giải C: 238, Giải Khuyến khích: 297); lựa chọn 88 hồ sơ tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân, trong đó có 17 hồ sơ đạt giải (01 Giải nhất, 03 Giải nhì, 03 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích).

 
 
 
Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

 

Riêng năm 2021, Quân khu đã tiếp nhận 122 hồ sơ tham gia của 18 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân khu. Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân được duy trì có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, một số hồ sơ có tính sáng tạo, ứng dụng thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị… Hội đồng đã xin ý kiến cơ quan chuyên môn thẩm định theo từng chuyên ngành, nhận xét, đề nghị xếp giải bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định.

Tại Hội nghị, hội đồng đã cùng nhau thảo luận, đánh giá những ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai và tổ chức, tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội thời gian qua. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng giải thưởng, cơ quan thường trực và các thành viên; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiến nghị và đề xuất phương hướng hoạt động chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ năm 2022. 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng kết luận Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng cũng đã thảo luận đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; đề nghị kiện toàn Hội đồng Giải thưởng; thống nhất nội dung, cách thức tổ chức, thời gian, biện pháp tổng kết 5 năm triển khai thực hiện giải thưởng Nguyễn Viết Xuân vào thời gian tới.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội