Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo bản thảo các Công trình “Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”

Sáng ngày 20/10/2026, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo bản thảo các công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) trong Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam”. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 50 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì điểm cầu tại Sở chỉ huy Quân khu 4. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các phòng, ban cơ quan Quân khu 4 cùng dự.

Theo báo cáo của Ban Biên soạn tại hội thảo, sau gần 2 năm nghiên cứu, biên soạn công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam (2005-2025)” và công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)” đã trải qua 2 lần hội thảo nhóm. Ban Biên soạn tiếp nhận 70 lượt ý kiến đóng góp; 100% ý kiến nhất trí với bản thảo, đánh giá công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tư liệu phong phú, đáp ứng yêu cầu tổng kết thực tiễn.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định đây là hai công trình có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần tổng kết toàn diện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; đúc rút những bài học kinh nghiệm, phục vụ nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung nghiên cứu làm rõ những kết quả nổi bật, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức, tiến hành CCTĐ, CTCT; đánh giá tác động của tình hình thế giới, khu vực, sự phát triển của khoa học, công nghệ, yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và những vấn đề mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, các ý kiến chú trọng làm rõ vai trò, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội; việc triển khai Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính ủy Quân khu dự, chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Các đại biểu dự tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Các đại biểu dự tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu 4 cho rằng, việc nghiên cứu, biên soạn và triển khai hai công trình có ý nghĩa hết sức sâu sắc, không chỉ nhằm hệ thống hóa, tái hiện quá trình tổ chức và tiến hành CTĐ, CTCT, mà còn đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, đúc rút những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Nhất trí cao với bố cục, nội dung các bản thảo. Từ thực tiễn hoạt động CTĐ, CTCT và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường của lực lượng vũ trang Quân khu 4, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu đề nghị Ban soạn thảo, bổ sung, làm rõ một số tiêu đề, nội dung để hoàn thiện bản thảo bảo đảm tính khoa học, khách quan, toàn diện và có giá trị thực tiễn.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính ủy Quân khu tham gia phát biểu tại hội thảo.

 

Các đại biểu dự tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Các đại biểu dự tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự công phu của Ban Biên soạn và những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu. Nhấn mạnh, việc nghiên cứu, biên soạn hai công trình này không đơn thuần là ghi chép lịch sử, mà là cơ sở để đúc rút những bài học kinh nghiệm, có giá trị vận dụng trực tiếp vào công cuộc hiện đại hóa Quân đội, yêu cầu ban biên soạn cần tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện bản thảo bảo đảm tính khoa học, khách quan, toàn diện và giá trị thực tiễn. Qua đó, xây dựng hai công trình trở thành tài liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục truyền thống, tổng kết thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong toàn quân.      

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều