A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thi Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn bộ binh giỏi năm 2022 thành công tốt đẹp

Sau 4 ngày tranh tài sôi sổi, sáng ngày 30/6/2022, tại trường Quân sự Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức bế mạc Hội thi Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn bộ binh giỏi năm 2022. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Hội thi dự, chỉ đạo bế mạc. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng ban thường trực, Phó tham mưu trưởng Quân khu cùng thủ trưởng Cục Hậu cần, Kỹ thuật; lãnh đạo, chỉ huy 3 Sư đoàn thuộc Quân khu 4, Trường Quân sự Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) 6 tỉnh dự bế mạc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cùng các đại biểu trao đổi kinh nghiêm với các thí sinh tại lễ bế mạc.

 

Toàn cảnh lễ bế mạc.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cùng các đại biểu tham dự bế mạc.

 

Từ ngày 27-30/6/2022, 30 đồng chí là Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn bộ binh trong lực lượng vũ trang Quân khu “đua tài” sôi nổi trên 5 nội dung: Công tác tham mưu tác chiến; Bắn súng K54; Điều lệnh, Bơi tự do và nhận thức lý luận chung về Quân sự, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật bằng hình thức thi trắc nghiệm, viết tự luận.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, TMT Quân khu phát biểu bế mạc Hội thi.

 

Các đại biểu tham dự bế mạc.

 

Đạt giải Nhất Chính ủy trung đoàn bộ binh, Trung tá Hoàng Nghĩa Phú, Chính ủy Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi chủ động sắp xếp công việc chỉ huy, quản lý đơn vị, tranh thủ mọi thời gian miệt mài ôn luyện, thục luyện. Cùng với đó, được chỉ huy, cơ quan Sư đoàn thường xuyên bồi dưỡng, giúp đỡ, rút kinh nghiêm sau mỗi lần luyện tập, nhất là phương pháp tác phong, khẩu khí trong quá trình duy trì Hội nghị Đảng ủy trung đoàn thông qua quyết tâm chiến đấu của Trung đoàn trưởng và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu…”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cùng Ban Tổ chức theo dõi các thí sinh xây dựng quyết tâm chiến đấu.

 

Lần đầu tiên tham gia Hội thi, Thiếu tá Trần Khương Sản, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị nói: “Qua hội thi là dịp để chúng tôi được cọ sát, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức toàn diện, hoàn thiện bản thân, góp phần hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao”.

 
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Phòng số 2 nhận xét, đánh giá kết quả Hội nghị Đảng ủy trung đoàn thông qua quyết tâm chiến đấu của Trung đoàn trưởng và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu.

 

Điểm mới của Hội thi năm nay, các đơn vị phía Nam xây dựng quyết tâm chiến đấu trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, đơn vị đóng quân phía Bắc xây dựng quyết tâm chiến đấu trên địa bàn Quảng Trị; nhận thức chung bằng hình thức trắc nghiệm, viết bài tự luận bằng đề mở, chấm điểm trực tiếp. Bên cạnh giám khảo chấm thi được lựa chọn những đồng chí có trình độ chuyên môn tốt còn có Tổ giám sát là Phó Chỉ huy trưởng, TMT; Trưởng ban Tác chiến của 3 Sư đoàn, Bộ CHQS 6 tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng Ban tổ chức thường trực, Trưởng Ban Giám khảo Phòng số 3 nhận xét, đánh giá kết quả Hội nghị Đảng ủy trung đoàn thông qua quyết tâm chiến đấu của Trung đoàn trưởng và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu.

 

Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, TMT, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định: “Hội thi lần này được tiến hành rất bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá năng lực của cán bộ một cách toàn diện, khách quan, công tâm. Bên cạnh giám khảo chấm thi, có cán bộ các đơn vị giám sát; chấm điểm, công bố điểm trực tiếp, tạo được động lực, quyết tâm cho thí sinh trong từng nội dung thi”.

Các thí sinh thực hành bắn súng K54.
Ban tổ chức, Tổ giám sát kiểm tra điểm chạm trên bia của các thí sinh.
Ban Giám khảo báo kết quả bắn K54 của các thí sinh.

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức trong thời gian 4 ngày tranh tài toàn diện trên các nội dung 30 đồng chí thí sinh đã bình tĩnh, tự tin, nắm chắc lý luận; thống nhất cao trong nhận định, đánh giá tình hình địch, dự kiến kế hoạch chiến đấu, chọn khu vực, mục tiêu, hướng tiến công, phòng ngự và tổ chức sử dụng lực lượng phù hợp. Dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, phù hợp và hiệu quả. Điều hành Hội nghị Đảng ủy rõ ràng, đúng nguyên tắc, linh hoạt, làm chủ nội dung, thời gian; gợi ý thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát tình hình, phương án tác chiến. Hoàn thành tốt nội dung điều lệnh, bảo đảm lễ tiết tác phong, khẩu khí to rõ ràng; tham gia bơi tự do đạt kết quả tốt... Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn Công binh 414 đã khắc phục những khó khăn, bảo đảm tốt nơi ăn, ở, thao trường, giảng đường, vật chất, vũ khí, trang bị... góp phần vào thành công của hội thi.

Các thí sinh "đua tài" nội dung điều lệnh đội ngũ.
"Đua tài" nội dung bơi tự do.
"Đua tài" nội dung viết tự luận.
"Đua tài" nội dung thi trắc nghiệm.

 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức tặng giải Nhất cho cặp đôi Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn bộ binh 3 (Sư đoàn 324); giải Nhì cho cặp đôi Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn bộ binh 19 (Sư đoàn 968); giải Ba cho cặp đôi Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn bộ binh 842 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị); tặng giải Nhất cho 2 đồng chí: Trung tá Đặng Duy Trình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 3, Trung tá Hoàng Nghĩa Phú, Chính ủy Trung đoàn bộ binh 335 (Sư đoàn 324); tặng giải Nhì cho 4 đồng chí: Thiếu tá Trần Khương Sản, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 842 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị), Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trung đoàn trưởng, Trung tá Lê Khắc Ngọc Anh, Chính ủy Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968), Trung tá Đặng Quốc Anh, Chính ủy Trung đoàn bộ binh 3 (Sư đoàn 324); tặng giải Ba cho 2 đồng chí: Thượng tá Lê Thanh Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 996 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình), Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Trung đoàn bộ binh 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) vì có thành tích xuất sắc trong Hội thi; tặng Giấy chứng nhận Trung đoàn trưởng, chính ủy Trung đoàn giỏi năm 2022 cho 08 đồng chí đạt kết quả giỏi trong Hội thi.

 
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, TMT Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cặp đôi Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn có thành tích xuất sắc trong Hội thi.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, TMT Quân khu, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao tặng giải Nhất, Nhì, Ba cho các đồng chí Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn có thành tích xuất sắc trong Hội thi.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tặng Giấy chứng nhận Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn giỏi năm 2022 cho các thí sinh đạt kết quả giỏi.

 

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội