Kho K55: Phát huy truyền thống “Năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường”
Cách đây 70 năm, ngày 8/10/1956, tại Núi Quyết, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Kho N55B - tiền thân của Kho K55, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 được thành lập theo Quyết định số G6/CT của Bộ Tổng Tham mưu. Từ đó, ngày 8/10 hằng năm trở thành ngày truyền thống của đơn vị. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K55 luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống “Năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Kho K55 kiên cường bám trụ, không quản ngại gian khổ, hy sinh, bảo đảm hậu cần phục vụ lực lượng vũ trang Quân khu 4 và Quân khu Trị - Thiên chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có mặt trên nhiều địa bàn thuộc thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghĩa Đàn và trên đất nước Lào, thực hiện nhiệm vụ khai thác, tiếp nhận, áp tải hàng hóa phục vụ các đơn vị chiến đấu; đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế với nước bạn Lào.

Dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Kho K55 in trên những miền quê, bản làng, từ đồng bằng đến những địa bàn rừng núi hiểm trở, nơi dốc cao, suối sâu. Trong mọi điều kiện, cán bộ, chiến sĩ luôn nhận được sự chở che, đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Sự gắn bó quân dân ấy trở thành nguồn sức mạnh để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.
Bước vào thời kỳ mới, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Kho K55 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quản lý, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kho tàng. Đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

.jpg)
Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác hậu cần, đời sống bộ đội được quan tâm. Hoạt động tăng gia sản xuất, chăn nuôi được duy trì hiệu quả, bảo đảm vượt chỉ tiêu; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp.
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Một viên thuốc, một bát gạo, một tấc vải, một đồng tiền, cũng phải đến tận tay người chiến sĩ”, cán bộ, chiến sĩ Kho K55 luôn thực hiện tốt phương châm “Đổi mới, phát triển, bảo đảm tốt, phục vụ kịp thời mọi nhiệm vụ”. Trong từng khâu công tác, đơn vị chú trọng thực hiện tốt yêu cầu: “Tiếp nhận đủ, bảo quản tốt, cấp phát nhanh, kịp thời, chính xác”, bảo đảm vật chất hậu cần cho lực lượng vũ trang Quân khu trong mọi tình huống.
Những đóng góp trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Kho K55 được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Cờ “Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Đảng ủy Quân sự Trung ương; Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Quân khu 4; Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng” của Cục Hậu cần - Kỹ thuật; danh hiệu “Đơn vị văn hóa” của UBND tỉnh Nghệ An và 38 năm được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp... Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận đối với công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là nguồn động viên, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Kho K55 xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi là khâu then chốt, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, bảo quản, cấp phát vật chất hậu cần cho lực lượng vũ trang Quân khu.
Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; tăng cường đoàn kết, kỷ luật, đề cao trách nhiệm, xây dựng Kho K55 “văn hóa, chính quy, an toàn, kiểu mẫu”, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
NGUYỄN THANH HÀ



