Thành phố Huế: Giao nhiệm vụ Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc Ban Chỉ đạo 515
Chiều 6/10/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Huế tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc Ban Chỉ đạo. Đại tá Lê Hồng Việt, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, cơ quan thường trực công bố Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế về thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu gồm 16 thành viên, do Trung tá Nguyễn Thọ, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố Huế làm Tổ trưởng.
.jpg)
Tổ nghiên cứu chuyên sâu có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xác lập hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là các mộ liệt sĩ tập thể; thu thập, tổng hợp thông tin từ nhân chứng và các nguồn tư liệu; tham mưu tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin; đồng thời phối hợp triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hội nghị cũng thống nhất nhiệm vụ, tổ chức, phương thức hoạt động và trách nhiệm của các thành viên Tổ nghiên cứu; đánh giá kết quả triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn thành phố Huế thời gian qua. Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ nghiên cứu trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Hồng Việt nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu thập, xác minh thông tin, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là các mộ liệt sĩ tập thể.
.jpg)
Đại tá Lê Hồng Việt yêu cầu các thành viên Tổ nghiên cứu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tham mưu hiệu quả cho Ban Chỉ đạo trong xác lập hồ sơ, rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bảo đảm khoa học, chặt chẽ. Trong đó, chú trọng mở rộng mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở, khai thác hiệu quả nhân chứng và các nguồn thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin.
.jpg)
Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn thành phố Huế.
Tin, ảnh: LÊ SÁU



