A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kho K55 (Cục Hậu cần Quân khu 4) Gặp mặt truyền thống

Sáng ngày 08/10/2021, Kho Hậu cần Tổng hợp K55 (Cục Hậu cần Quân khu 4) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (08/10/1956 – 08/10/2021). Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, đại diện các phòng cơ quan Cục Hậu cần dự buổi Gặp mặt.

Ngày 08/10/1956, Bộ tổng Tham mưu đã ra Quyết định G6/CT biên chế chính thức Phòng Hậu cần Liên khu 4, trong đó có tổ chức lực lượng Kho Quân nhu, Kho Quân y, Kho Quân khí. Thực hiện Quyết định trên, Bộ Tư lệnh Liên khu 4 thành lập cụm kho Liên khu tại núi Quyết - Trường Thi, thuộc Khu phố 5, thị xã Vinh, lấy phiên hiệu N55B.

 Trung tá Đoàn Minh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K55 đọc diễn văn khai mạc.

Cơ sở Kho ban đầu chỉ là những lán lá tạm, hốc đá, hang núi, nhà dân để chứa hàng. Trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mỗi thời kỳ tên gọi có khác nhau, như: N55B, N64, N55 hay Kho Quân nhu, Kho Quân y, Kho Quân trang, Trạm, Đội ... nhưng đều chung một mái nhà với cái tên thân thuộc gần gũi với mỗi cán bộ, chiến sĩ Kho K55.

Với chức năng, nhiệm vụ vận chuyển, bảo quản, cấp phát quân lương, quân trang, quân y, doanh trại. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Kho luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Một bát gạo, một viên thuốc, một đồng tiền, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ ". Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ kho đã thành gương sáng về sự tận tụy, đức hy sinh cao cả trong khi làm nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi Gặp mặt kỷ niệm.

Thời gian gần đây, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Kho K55 được Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, quản lý, cấp phát vắc xin phòng Covid - 19 cho quân và dân trên địa bàn Quân khu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, viết tiếp những trang truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, tự lưc, tự cường xây dựng kho “Chính quy, an toàn, kiểu mẫu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

 Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Với nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển, Kho K55 vinh dự 34 năm đạt "Đơn vị quyết thắng"; năm 2000 Đảng bộ Kho được Đảng uỷ Quân sự Trung ương tặng cờ "Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu", Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 1999 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích phòng, chống lụt bão ở 3 tỉnh phía Nam Quân khu; 5 năm liền (2015 - 2020) được Cục Hậu cần tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", 2 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và nhiều Huân, huy chương, Bằng khen, Giấy khen của tập thể và cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ…

Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội