A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 335 và Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324)

Ngày 13/6/2022, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn, và các đồng chí cán bộ 4 cơ quan Quân khu đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 tại Trung đoàn 335 và Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324). Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và đại diện cơ quan Sư đoàn đi cùng đoàn kiểm tra.

Tại các nơi đến kiểm tra, sau khi nghe đại diện chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự  và công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật; hệ thống văn kiện, kế hoạchhướng dẫn, mẫu biểu, sổ sách; duy trì các chế độ, nền nếp; tổ chức biên chế; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; công tác xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường;, tăng gia sản xuất; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuậtduy trì nền nếp chính quy, thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân; tổ chức huấn luyện và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đoàn cũng tiến hành báo động luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu ở cấp tiểu đoàn.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kết luận kiểm tra tại Trung đoàn 335.
 
 
 
 
 
 
 
Đoàn kiểm tra tại Trung đoàn 335.

 

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra của các đơn vị. 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, quân số thường xuyên biến động, thời tiết nắng nóng… song cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nét đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra diện mạo mới và mang lại nhiều giá trị mới ở đơn vị.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì kiểm tra tại Trung đoàn 1.
 
 
 
 
 
 

 

Đoàn kiểm tra tại Trung đoàn 1.

 

 Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các Trung đoàn tiếp thu nghiêm túc những nhận xét, đánh giá sơ bộ đoàn kiểm tra chỉ ra; phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm vào nhiệm vụ khó, nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh trong mọi nhiệm vụ đều phải có tính kế hoạch và kế hoạch phải chặt chẽ, cụ thể, khoa học. Các cấp cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ về bản lĩnh trong xử lý tình huống; nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và phương pháp nắm, giải quyết tốt tư tưởng bộ đội. Đánh giá tư tưởng phải cụ thể, rõ ràng, đúng đối tượng, tránh chung chung, hình thức…

Theo kế hoạch, sáng ngày mai, đoàn sẽ làm việc với Sư đoàn 324 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội