Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4): Bảo đảm toàn diện công tác hậu cần, kỹ thuật và an toàn trong quý 1 năm 2026
Sáng ngày 24/4/2026, Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật; an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); phòng chống cháy nổ (PCCN) và an toàn giao thông (ATGT) tại Lữ đoàn Công binh 414.


Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế tại hệ thống kho tàng, khu kỹ thuật, bếp ăn và hồ sơ sổ sách, đoàn kiểm tra đánh giá: Trong Quý I năm 2026, Lữ đoàn 414 đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác hậu cần, kỹ thuật (HC-KT). Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện và dự trữ vật chất đúng quy định. Đặc biệt, công tác quân nhu phục vụ chiến sĩ mới được triển khai chu đáo; tổ chức tiếp nhận, cấp phát quân trang đúng tiêu chuẩn, vừa cỡ số và phối hợp khám phúc tra sức khỏe chặt chẽ, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,15%.


Công tác tăng gia sản xuất, chế biến tập trung, chế độ tiêu chuẩn định lượng được đảm bảo theo đúng quy định.
Lữ đoàn thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, thi công công trình và hội thao. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Nhà máy Z49 bảo dưỡng xe máy đúng kế hoạch, duy trì hệ số kỹ thuật nhóm sẵn sàng chiến đấu. Điểm sáng nổi bật là việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động khoa học quân sự với 08 sáng kiến ngành HC-KT được công nhận.




Đối với công tác ATVSLĐ, PCCN và ATGT, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sát thực. Đơn vị thực hiện tốt việc tuyên truyền, huấn luyện và cấp thẻ an toàn cho các đối tượng; 100% máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt được kiểm định đúng quy chuẩn. Hệ thống chống sét, phòng điện và mạng lưới PCCN tại kho tàng, nhà xưởng được củng cố vững chắc. Trong quý, đơn vị không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động hay vi phạm trật tự ATGT.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Huy Việt biểu dương sự chủ động của Lữ đoàn 414, đồng thời yêu cầu đơn vị nhanh chóng khắc phục các mặt còn tồn tại. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới Lữ đoàn cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, luyện tập thuần thục các phương án phòng chống cháy nổ, phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, chấp hành nghiêm luật An toàn giao thông; đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" gắn với Cuộc vận động 50, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH



