Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Kiểm tra Hậu cần - Kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động của Trường Quân sự

Chiều ngày 23/4/2026, Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chống cháy nổ (PCCN) tại Trường Quân sự Quân khu.

Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu chủ trì kiểm tra.

 

Đại tá Hoàng Văn Thiết, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự phát biểu tại buổi kiểm tra.
Quang cảnh buỏi kiểm tra.

 

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đối với công tác Hậu cần, Kỹ thuật. Nổi bật là việc duy trì nghiêm túc các chế độ nhà ăn, nhà bếp, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng theo Thông tư 96/2025/TT-BQP. Trạm chế biến tập trung hoạt động hiệu quả, cung ứng đầy đủ thực phẩm sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh tuyệt đối. Đặc biệt, Nhà trường đã chủ động củng cố hệ thống nhà ăn, trang thiết bị phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới và các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách, mẫu biểu.

 

Trong công tác tăng gia sản xuất (TGSX), đơn vị đã phát huy tốt kết quả từ hội thi cấp tiểu đoàn năm 2025. Ngoài việc nhân rộng các mô hình nuôi ếch, cá lóc, từ đầu năm 2026, Nhà trường triển khai thêm nhiều mô hình mới như nuôi cua đồng (Tiểu đoàn 4), vịt đẻ (Tiểu đoàn 3), ốc bươu (Tiểu đoàn 2); đàu tư xây dựng hệ thống tưới tự động tại 100% vườn mái che, đơn vị đã bảo đảm tốt nguồn rau xanh tại chỗ, kết quả TGSX quý I cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đoàn công tác kiểm tra chế độ bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí trang bị.

 

Đối với công tác Kỹ thuật, Nhà trường đã quản lý chặt chẽ các loại vũ khí trang bị, khí tài. Hệ thống kho tàng được đầu tư, sửa chữa bài bản; trong đó kho đạn được nâng cấp mái bê tông lợp tôn chống nóng và hệ thống làm mát hiện đại. Đoàn kiểm tra ghi nhận đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 1248 của Tư lệnh Quân khu về tiết kiệm xăng dầu; duy trì tốt hệ số kỹ thuật xe ô tô và các phương tiện đo lường. Công tác an toàn giao thông được chú trọng thông qua việc phối hợp với Công ty Honda tổ chức các lớp lái xe an toàn và xây dựng video clip tuyên truyền hàng tháng.

Ban đo lường, chất lượng kiểm tra hệ thống chống sét.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại tá Nguyễn Huy Việt cũng lưu ý đối với Trường Quân sự Quân khu trong việc sắp xếp vật chất hậu cần, trang bị kỹ thuật (TBKT) phải thật sự khoa học; công tác lau chùi, bảo quản phải duy trì thường xuyên đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong ý thức bảo quản, sử dụng trang thiết bị đạt hiệu quả tốt.

Trường Quân sự Quân khu tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi.

 

Kết luận buổi kiểm tra, trưởng đoàn công tác yêu cầu Nhà trường tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị về ATVSLĐ, PCCN; nhanh chóng khắc phục các tồn tại mà đoàn đã chỉ ra. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ dự án doanh trại (giai đoạn 2), triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo Kế hoạch 1088 của Quân khu và duy trì nghiêm chế độ ngày, giờ kỹ thuật; tích cực luyện tập thuần thục các phương án PCCN, phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Qua đó, tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức và hành động, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu.

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH


Các tin khác

Tin đọc nhiều