A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Pháo binh 16: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

Sáng ngày 08/6/2022, Đảng uỷ Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 269-NQ/ĐUQK của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Nhận thức rõ vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương về việc nâng cao chất lượng huấn luyện, 10 năm qua, Đảng ủy Lữ đoàn 16, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Hàng năm, Đảng ủy Lữ đoàn, cấp uỷ, chi bộ ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu với các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng; thường xuyên gắn huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Định kỳ làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ đạo xây dựng điểm; lấy kết quả huấn luyện là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ, cán bộ đảng viên.

Các đại biểu tham quan mô hình huấn luyện tại đơn vị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu công tác huấn luyện trong toàn Lữ đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, kiểm tra kết thúc huấn luyện hàng năm cho các đối tương đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tham gia hội thi, hội thao do Bộ, Quân khu tổ chức đều đạt giải cao. Đặc biệt, năm 2020, Lữ đoàn đăng cai Hội thi sỹ quan, phân đội pháo binh huấn luyện giỏi toàn năng do Quân khu tổ chức, Lữ đoàn đạt giải Nhất toàn đoàn, 02 đồng chí đạt giải Nhất, 02 đồng chí đạt giải Nhì, 02 đồng chí đạt giải Ba; Lữ đoàn nhiều năm liền được tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi (2013-2016, 2020, 2021).

 Tại Hội nghị các đại biểu tham luận cũng đã mạnh dạn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất những chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong tình hình mới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong kiểm tra, chỉ đạo công tác huấn luyện; ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, xây dựng nề nếp chính quy; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong Quân đội, thực hiện tốt các khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Lữ đoàn 16 tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Tại Hội nghị Đảng uỷ Lữ đoàn 16 đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 269-NQ/ĐUQK của Đảng ủy Quân khu.

Tin, ảnh: VĂN HÙNG, ÂU ĐỒNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội