A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang huyện Diễn Châu, Nghệ An: Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt

Chiều ngày 29/9/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã huy động gần 250 cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân các xã tập trung di dời khẩn cấp người, tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

.
Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu giúp Nhân dân xã Diễn Lâm vận chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập lụt

 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại huyện Diễn Châu, mưa đã làm ngập cục bộ hầu hết ở các xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, một số thôn ở các xã như Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Phú… bị ngập sâu phải di dời khẩn cấp người, tài sản của Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

 
 

Trước tình hình trên, trong chiều, tối ngày 29/9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu đã huy động 2 xuồng máy và 22 cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện phối hợp cùng lực lượng dân quân, Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di dời hơn 20 hộ dân ở xóm 2, xóm 3 và xóm 11 thuộc xã Diễn Lâm; 8 hộ ở xóm Đại Đồng thuộc xã Diễn Đoài và 7 hộ ở xóm 1, xã Diễn Phú... đến nơi an toàn. Ngoài ra, trên địa bàn các xã, thị trấn trong toàn huyện lực lượng dân quân địa phương cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời các hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn và tuyên truyền người dân không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chuẩn bị phương án di dời người, tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm...

Giúp người dân qua lại các tuyến đường bị ngập an toàn.

 

Đến 19 giờ 30 ngày 29/9, cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng dân quân ở các xã trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục di dời các hộ dân bị ngập sâu trong nước đến nơi an toàn. Đồng thời, lập chốt kiểm soát ở các tuyến đường ngập sâu, nơi có nguy cơ sạt lở đất để hướng dẫn Nhân dân qua lại an toàn...

Tuyên truyền người dân không qua lại những nơi bị ngập sâu.

 

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Diễn Châu, trong ngày 29/9, mưa lũ đã làm 2 người chết là cháu B.Q.H, sinh năm 2019, ở xã Diễn Lâm và một nam thanh niên sinh năm 1984 ở xã Diễn Hải bị chết trong lúc đi bắt cá.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - THÀNH TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội