A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sát cánh cùng nhân dân trong mưa lũ

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở đất tại nhiều địa phương. Mặc dù đến nay, mưa đã tạm ngừng, song do các hồ thủy điện điều tiết lũ, nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước, cuộc sống của nhân dân vùng lũ rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Trên địa bàn thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), nhiều xã vùng cao như Châu Bình, Thông Thụ bị chia cắt hoàn toàn. Hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh mất điện, thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đang nỗ lực triển khai các phương án tiếp cận địa bàn bị cô lập để sơ tán, hỗ trợ nhân dân kịp thời.

 
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

 

Đêm 22/7, nước lũ bất ngờ đổ về khiến vợ chồng anh Trần Văn Hà ở bản Kẻ Khoang, xã Châu Bình, không kịp trở tay. Lũ ngập sâu hơn một mét, khiến nhiều vật dụng sinh hoạt của gia đình, lương thực bị hư hỏng nặng. Sáng ngày 23/7, lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu đã kịp thời có mặt, hỗ trợ gia đình kê cao đồ đạc, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Anh Trần Văn Hà chia sẻ: “Mấy hôm trước trời mưa to nhưng chiều 22/7 trời đã tạnh mưa, ai cũng yên tâm. Thế nhưng, đến tối lũ bất ngờ đổ về khiến gia đình tôi và bà con trong bản không kịp trở tay...”. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng ngày 23/7, tại xã Châu Bình, nước đang ngập sâu từ 1,5 đến 2,5 mét, toàn bộ tuyến đường liên bản bị chia cắt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng máy tiếp cận các điểm bị ngập sâu đưa người dân tại các vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân xã Thông Thụ giúp nhân dân khắc phục sạt lở ta luy.

 

Mưa lớn gây sạt lở đất khiến ngôi nhà của vợ chồng anh Quang Văn Tiếp, bản Mường Phú, xã Thông Thụ bị hư hỏng nặng. Đối diện với mất mát quá lớn, người đàn ông từng dạn dày sương gió cũng không giấu nổi những giọt nước mắt. Anh Tiếp nghẹn ngào chia sẻ: “Vợ chồng tôi đi làm ăn xa nhiều năm, tích góp mới xây được ngôi nhà này. Giờ bị sạt lở làm hư hỏng hoàn toàn. Hiện nay, phần đất ở cũng đã bị sạt lở, gia đình đang nợ ngân hàng, trong khi bố mẹ già yếu, các con còn nhỏ, tôi chưa biết phải làm thế nào để gia đình có chỗ ở tạm...”.

Tại xã Hữu Kiệm, nước lũ dâng cao gây chia cắt, cô lập nhiều bản làng. Trong hoàn cảnh cấp bách, chị Kha Thị May, đang mang thai ở tháng thứ 9, bất ngờ chuyển dạ. Dù quãng đường đến Trạm y tế gần 20km, song nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng quân đội và công an, chị May đã được đưa đến cơ sở y tế an toàn và vượt cạn thành công.

Chị Kha Thị May xúc động chia sẻ: “Khi bắt đầu chuyển dạ, gia đình tôi dự định đưa tôi đến Trạm y tế xã để sinh, nhưng cả bản đã bị ngập sâu trong biển nước, không có phương tiện di chuyển. Lúc đó, cả nhà vô cùng hoang mang, lo lắng. Rất may, tôi đã được các anh bộ đội, công an kịp thời có mặt hỗ trợ. Nhờ sự giúp đỡ tận tình ấy, mẹ con tôi đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Tôi thật sự không biết nói gì hơn để bày tỏ lòng biết ơn đến các anh”.

Lực lượng vũ trang Nghệ An giúp Trường Mầm non xã Thông Thụ khắc phục hậu quả mưa lũ.

 

Thượng tá Trần Hoàng Nhật, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: “Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn nhiều xã đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng. Đặc biệt, tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực bị chia cắt, công tác nắm bắt tình hình và xử lý bước đầu gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chúng tôi đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 26 xã, phường và các Trung đội dân quân cơ động bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời nắm tình hình, giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai một cách hiệu quả và an toàn nhất”.

Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng.

 

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu, đến trưa ngày 23/7 có khoảng 600 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Hơn 200 ngôi nhà bị ngập sâu, 14 nhà bị tốc mái, 20 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Trên tuyến Quốc lộ 48, Quốc lộ 16 có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng; 4 cầu tràn tại các xã Mường Quàng, Quế Phong bị ngập hoàn toàn, trong đó có 1 cầu treo ở bản Quảnh bị lũ cuốn trôi... đã gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn; hơn 1.100 ha lúa, hoa màu, cây lấy gỗ bị hư hại... Hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất đang được cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, quyết liệt, với quyết tâm sớm ổn định đời sống cho nhân dân vùng thiên tai.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội