A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân dân Hà Tĩnh đồng lòng “đánh giặc”

Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 8, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2023. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu dự, theo dõi và chỉ đạo diễn tập. Để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, quân và dân Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc”, chung sức đồng lòng đập tan mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù, viết tiếp bài ca chiến thắng trên quê hương cách mạng anh hùng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu dự Lễ khai mạc diễn tập.
Lực lượng dự bị động viên hăng hái tham gia thực hiện lệnh tổng động viên.

 

Các chủ phương tiện tham gia thực hiện lệnh động viên.

 

Những ngày tháng Tám lịch sử, từ huyện miền núi Vũ Quang; thành phố Hà Tĩnh đến các huyện miền biển Lộc Hà, Cẩm Xuyên người người, nhà nhà đều hăng hái tham gia góp công, góp sức vào thành công cuộc diễn tập. Trước ngày "chiến tranh", chúng tôi về thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, khu vực thực binh nội dung đánh địch xâm nhập biên giới. Những ngày các lực lượng luyện tập chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập người dân nơi đây như được sống lại không khí hào hùng những ngày chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Ông Lê Minh Tam, người dân thôn Kim Quang, năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng hàng ngày vẫn ra thao trường động viên, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội. Trò chuyện với chúng tôi, ông Tam nói: "Trong những năm chống Mỹ, cứu nước, Hà Tĩnh là trọng điểm đánh phá ác liệt của kè thù. Những “tọa độ lửa” như Ngã ba Đồng Lộc, phà Linh Cảm… địch điên cuồng đánh phá nhằm ngăn chặn sự chi viện cho chiến trường lớn miền Nam. Bất chấp hiểm nguy, mọi người xung phong ra chiến trường đánh giặc; tiếp tế lương thực hỗ trợ các lực lượng; tham gia bắc cầu, tu sửa đường giao thông cho xe qua".

Ngư dân hăng hái lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc.

 

Gia đình bà Dương Thị Hòa ở thôn Liên Hương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên đã thu hoạch sớm hơn 500m2 cây keo cho bộ đội mượn đất xây dựng thao trường thực binh nội dung đánh địch đổ bộ đường biển nói: Trong những năm chống Mỹ, cứu nước bà con Hà Tĩnh chúng tôi sàng hiến dâng tất cả cho Tổ quốc, để đánh thắng quân xâm lược. Hôm nay được sống lại những ngày “chiến tranh” không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ dân trong thôn sẵn sàng cho bộ đội mượn đất, hiến cây làm thao trường. Bởi chúng tôi xác định rằng, khi Tổ quốc lâm nguy dù hiến dâng toàn bộ tài sản để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, chúng tôi cũng sẵn sàng.

 
Lực lượng cảnh sát thực binh tình huống chống gây rối bão loạn và giải thoát con tin.

 

Ngày diễn ra thực binh nội dung Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh địch đổ bộ đường biển tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên rất đông người dân đến tham quan và động viên bộ đội. Nhiều bà mẹ tóc bạc trắng nhưng vẫn mang theo những giỏ hoa quả, ấm nước mát đến biếu bộ bội. Được biết, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia thực binh gồm, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206, Lữ đoàn Công binh 414; Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) trong gần một tháng luyện tập, xây dựng thao trường công sự luôn đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. Mặc cho thời tiết khí hậu nắng nóng khắc nghiệt nhưng các đơn vị luôn phát huy tinh thần tích cực luyện tập các phương án đánh địch. Thiếu tá Nguyễn Tất Tràng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cho biết: "Sự quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương chính là động lực tạo nên sức mạnh góp phần động viên bộ đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Không chỉ cho đơn vị mượn ruộng vườn, xây dựng công sự trận địa, cán bộ, Nhân dân huyện Cẩm Xuyên còn hỗ trợ đơn vị hàng trăm kg lương thực, thực phẩm, rau, củ quả và rất nhiều phần quà động viên bộ đội".

Lực lượng dân quân kiên cường bám trụ chiến đấu giữ làng.

 

Với tinh thần đồng lòng, vào cuộc, quyết tâm “đánh giặc” bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đến vị trí nào trong quá trình thực hành diễn tập, chúng tôi cũng cảm nhận được không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương như chiến sự đang xảy ra. Tại Sở chỉ huy khu vực sơ tán, mặc cho cơn mưa không ngớt, nhưng không khí các hội nghị mỗi lúc một "nóng" hơn. Các khối quân sự, công an, biên phòng, cán bộ khung tập tích cực bàn bạc, điều chỉnh các quyết tâm, kế hoạch chiến đấu để có được những phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu của ban chỉ đạo diễn tập đề ra. Các khung tập còn nêu những phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý các tình huống. Hoạt động của khối cơ quan Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cũng diễn ra khẩn trương, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, chuẩn xác với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, các hội nghị tiếp tục điều chỉnh, bổ sung những đề xuất, giải pháp để tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh lãnh đạo đẩy mạnh công tác tư tưởng, vận động Nhân dân chuyển đổi phương thức sinh hoạt từ thời bình sang thời chiến. Nhiều ý kiến đưa ra thảo luận rất sôi nổi, bổ sung cho từng giai đoạn “chiến tranh”, từng vấn đề huấn luyện sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương. Trong diễn tập lần này, Ban chỉ đạo, đạo diễn các cấp luôn đưa ra các tình huống ngoài dự kiến để các vai diễn xử lý. Nhưng với sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống đưa ra đều được xử lý hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế.

 
Bộ đội chủ lực nổ súng đánh đòn quyết định.

 

Qua các nội dung thực binh huy động nhân lực, phương tiện bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; động viên nhân lực, phương tiện, kỹ thuật phục vụ quốc phòng; thực binh nội dung thiết quân luật; thực binh tình huống chống gây gối bạo loạn; giải thoát con tin... chúng tôi thấy rất rõ tinh thần vào cuộc đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành và mọi người dân địa phương. Rất nhiều chủ phương tiện tàu thuyền, xe ô tô tạm gác công việc mưu sinh tham gia diến tập, với tinh thần "xe chưa qua, nhà không tiếc". Anh Lê Văn Quang, chủ phương tiện ô tô ở Làng K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đang thực hiện hợp đồng vận chuyển vật liệu cho một công trình, nhận được lệnh động viên phương tiện, liền tạm dừng hợp đồng tham gia động viên.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà, động viên các lực lượng thực bính đánh địch đổ bộ đường biển.

 

Không những phát huy tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc" mà nghệ thuật đối phó với “địch” trong từng tình huống, diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng được quân và dân Hà Tĩnh vận dụng vào cuộc diễn tập khá nhuẫn nhuyễn. Điều đó được chứng minh bằng nghệ thuật nghi binh du địch vào thế trận phòng thủ địa phương đã chuẩn bị trước hình thành thế bao vây đánh địch trong thực binh đánh địch xâm nhập biên giới ở huyện Vũ Quang; thực binh nội dung đánh địch tấn công vào KVPT huyện ở xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên. Và tinh thần đồng lòng vào cuộc được khẳng định rõ nét trong cuộc diễn tập lần này, đó chính là sự phối hợp giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích giữa vào thế trận chiến tranh Nhân dân đánh đòn quyết định, trong thực binh nội dung đánh địch đổ bộ đường biển do Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 chủ công phối hợp với các lực lượng.

 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

 

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, với nhiều nội dung thực binh, nhưng quân và dân Hà Tĩnh đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng vào quá trình chuẩn bị và thực hành các nội dung. Cùng với sự đồng lòng vào cuộc, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và mọi người dân địa phương, cuộc diễn tập đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các giai đoạn diễn tập vận hành cơ chế theo đúng Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tiến hành bảo đảm nguyên tắc, phù hợp với tình hình địch, địa hình và khả năng chiến đấu của địa phương.

                                                             Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội