A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 chỉ đạo làm trước Đại hội Đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Ngày 11-12/5/2022, Quân khu 4 chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hoá tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được chọn làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức ở cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn Quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu dự và chỉ đạo đại hội.

Dự Đại hội còn có Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban thanh niên Quân đội; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đồng chí Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa; đại biểu các Phòng Tổ chức, Cán bộ, Tuyên huấn, Tổ chức Quần chúng Quân khu; Sư đoàn 324, 968, 341, Bộ CHQS 6 tỉnh.

Các đại biểu tham gia lễ chào cờ.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu dự chỉ đạo Đại hội; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Đại hội.

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên của LLVT tỉnh giai đoạn 2017 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027; đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X, đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; đóng góp sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu chúc mừng Đại Hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các ý kiến phát biểu và tham luận tại đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra. Nhất là phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”.

 Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó xác định rõ: 100% cán bộ, đoàn viên được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,  chương trình giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên. 100% ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên không tham gia các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt 10 lời thề, 12 điều kỷ luật khi tiếp xúc với Nhân dân; không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội phải xử lý; hằng năm bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 45 đến 50 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu tham gia thảo luận.
Các đại biểu tham dự.

 

Đại biểu cán bộ đoàn viên thanh niên tham dự Đại hội.

Với Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Quyết thắng”,  Đại hội xác định 2 khâu đột phá: Xung kích, sáng tạo, huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; gương mẫu, đoàn kết xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn quân đội và an toàn giao thông.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bầu 06 đồng chí (01 đồng chí dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX với tỷ lệ tín nhiệm cao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, nguyên tắc, thủ tục. Đại hội đã thông qua nghị quyết, bế mạc và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã biểu dương Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với phòng Tổ chức Quân chúng Quân khu, cơ quan chức năng làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tập trung triển khai kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì rút kinh nghiệm sau đại hội.

 

Các đại biểu tham gia rút kinh nghiệm.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu, cấp ủy đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp xác định tổ chức đại hội đoàn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022, do vậy phải có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể, đạt kết quả tốt, để đại hội là ngày hội lớn của tuổi trẻ. Sau đại hội, Phòng Công tác quần chúng phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hoàn chỉnh văn bản, thống nhất nội dung tổ chức đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn Quân khu bảo đảm chất lượng tốt.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội