Quân khu 4 giành giải Nhất Hội thao Công binh toàn quân (Khối Quân khu) năm 2026
Sáng 7/3/2026, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tổ chức Lễ bế mạc Hội thao Công binh toàn quân năm 2026. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và chỉ đạo.
Dự bế mạc hội thao có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh; Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Chính ủy Binh chủng Công binh; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng...

Hội thao Công binh toàn quân năm 2026 diễn ra từ ngày 3/3 đến 7/3, có 22 đoàn tuyển thủ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, tham gia tranh tài ở 10 môn với 24 nội dung. Sau 4 ngày hội thao khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, hội thao đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; đạt mục đích, yêu cầu và thành công tốt đẹp.
Thông qua các môn hội thao đã thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ, đội chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ công binh. Công tác hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất, kết hợp tốt giữa kỹ thuật với chiến thuật. Các tuyển thủ là nhân viên chuyên môn kỹ thuật sử dụng thành thạo các loại trang bị khí tài, nhất là trang bị đặc chủng, trang bị thế hệ mới. Hầu hết các môn đều tổ chức thi đấu theo hình thức đối kháng, đây là bước đổi mới có sự kế thừa và phát triển rất đậm nét của hội thao năm nay.


Kết quả hội thao: Về xếp hạng từng khối, giải Nhất khối quân khu thuộc về Quân khu 4; giải Nhất khối quân chủng, quân đoàn thuộc về Quân chủng Hải quân; Giải Nhất khối Bộ tư lệnh, Binh chủng thuộc về Binh chủng Tăng thiết giáp; Giải Nhất khối trực thuộc Binh chủng Công binh thuộc về Lữ đoàn 229.
Phát biểu bế mạc hội thao, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh chúc mừng các đơn vị đạt thành tích cao trong hội thao, biểu dương các đoàn tuyển thủ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Ban tổ chức, điều lệ, quy tắc hội thao.
Đồng thời, nhấn mạnh kết quả nổi bật của hội thao đó là: Trình độ kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành của các đơn vị tương đối đồng đều, vững chắc, nhiều nội dung đạt chất lượng cao. Khả năng hiệp đồng, tổ chức, chỉ huy, xử trí tình huống linh hoạt, sát thực tế bảo đảm và thực hiện nhiệm vụ Công binh. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được vận dụng hiệu quả trong thực hành các nội dung hội thao. Tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm giành kết quả cao được lan tỏa rộng khắp. Điều đó khẳng định công tác huấn luyện của lực lượng Công binh đã thực sự đổi mới, phát triển đồng bộ và nhiều nội dung đi vào chiều sâu vững chắc.


Đồng chí Tư lệnh Binh chủng Công binh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đưa kết quả hội thao vào nâng cao chất lượng huấn luyện một cách thực nhất, vững chắc, làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu thật rõ, thật bản chất nhiệm vụ Công binh. Không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”; xây dựng lực lượng Công binh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo yêu cầu đổi mới tư duy và nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.
PHÓNG VIÊN



