A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng năm 2022

Sáng ngày 01/11/2022, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị ngành kinh tế năm 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2022, các đơn vị Tổng Công ty hợp tác kinh tế; Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) 4, 5; 337; 92 phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn triển khai xây dựng các Khu kinh tế gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo đúng kế hoạch. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định, bảo đảm và phát triển tốt nguồn vốn Nhà nước. Các đơn vị đã có nhiều giải pháp tích cực, cụ thể, đảm bảo việc làm cho người lao động, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP và thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào.

Trung tá Phan Duy Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu báo cáo kết quả nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.
Các đại biểu tham dự.

Các đơn vị thường trực, đơn vị dự toán có thu kết hợp tốt thời gian, tận dụng tiềm năng sẵn có để tổ chức phát triển nhiều mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế và giúp dân xóa đói giảm nghèo. Tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động có thu trên đất quốc phòng để mua sắm trang, thiết bị, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Trường Cao đẳng nghề số 4 đa dạng hóa hình thức đào tạo; tổ chức đào tạo cho các đối tượng theo kế hoạch; triển khai các nội dung liên quan đến công tác bàn giao Nhà trường về Bộ Lao động Thương binh và xã hội quản lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu.

Chỉ huy Đoàn KTQP 337 phát biểu tại Hội nghị.
Chỉ huy Đoàn KTQP 92 phát biểu tại Hội nghị.
Chỉ huy Đoàn KTQP 5 phát biểu tại Hội nghị.
Chỉ huy Đoàn KTQP 4 phát biểu tại Hội nghị.
Thủ trưởng Cục Hậu cần và các đại biểu tham dự.

 

          Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy có hiệu quả các dự án đã hoàn thành; thực hiện các hạng mục, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để hướng dẫn cho Nhân dân làm theo nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình trong vùng dự án. Nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn không để bị động bất ngờ.

Thủ trưởng Phòng Doanh trại phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo Tổng công ty Hợp tác Kinh tế phát biểu tại Hội nghị.

 

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề số 4 phát biểu tại Hội nghị.
Thủ trưởng Phòng Dân vận phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự.

Các đơn vị chủ động đầu tư máy móc, trang thiết bị, tổ chức mở rộng khai thác và công tác vận tải phù hợp; nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên và tạo nguồn thu, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động; phát huy tiềm năng sẵn có về con người, trạm, xưởng, nhà khách, đất đai; tích cực, chủ động nghiên cứu xây dựng mới, đồng thời nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế để Nhân dân từng bước xóa đói, giảm nghèo nhằm ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn. Quản lý, điều hành hoạt động lực lượng Tri thức trẻ tình nguyện có hiệu quả, đúng quy định; Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025…

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội