Quân khu 4: Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại Kho Công binh K77
Sáng ngày 22/4/2026, Đoàn công tác Quân khu 4 do Thượng tá Đào Xuân Đức, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Kế hoạch, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chống cháy nổ (PCCN) tại Kho Công binh K77, Bộ Tham mưu Quân khu.
Tại buổi làm việc, chỉ huy Kho Công binh K77 đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn kho tàng từ đầu năm đến nay. Theo đó, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban PCCC 24/24 giờ, đặc biệt trong các đợt cao điểm thời tiết nắng nóng. Đơn vị chú trọng quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), thực hiện đúng quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp đạn dược khoa học, ngăn nắp, bảo đảm "dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ phát hiện nguy cơ".
Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống nhà kho, các thông số kỹ thuật của hệ thống chống sét, tiếp địa và tình trạng hoạt động của các phương tiện cứu hỏa tại chỗ như máy bơm, bể nước, bình chữa cháy. Để đánh giá khả năng phản ứng, đoàn đã đưa ra tình huống giả định cháy tại khu vực nhà kho. Ngay lập tức, khẩu đội PCCC của Kho đã triển khai đội hình, thực hành phun nước áp lực cao và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận để khống chế "đám cháy". Buổi thực tập diễn ra đúng kịch bản, các thao tác nghiệp vụ được thực hiện thành thục, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.
Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tá Bùi Xuân Đức ghi nhận và biểu dương sự chủ động, nỗ lực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K77 trong việc duy trì nghiêm nề nếp chính quy, bảo đảm kho tàng an toàn. Đồng chí Phó trưởng phòng Tham mưu - Kế hoạch yêu cầu thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án chiến đấu; duy trì hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; thường xuyên kiểm tra nồng độ ẩm, nhiệt độ trong kho. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng cho bộ đội, không để xảy ra bất kỳ sai sót chủ quan nào, quyết tâm giữ vững đơn vị an toàn tuyệt đối, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong mọi tình huống.
Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH



