A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy huyện Can Lộc: Chủ trương đúng, tăng gia tốt

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đó là các khu tăng gia, chăn nuôi tập trung của đơn vị với một màu xanh mát mắt. Hệ thống chuồng trại chăn nuôi đến vườn rau, ao cá... được xây dựng cơ bản và khép kín...

Dẫn chúng tôi tham quan khu tăng gia chăn nuôi tập trung của đơn vị, Trung tá Đặng Đình Phúc, Chủ nhiệm Hậu cần, Ban CHQS huyện chia sẻ: “Mặc dù điều kiện khí hậu thời tiết, thổ nhưỡng không thuận lợi, quân số ít, nhưng với tinh thần “khó không bó tay”, cơ quan đã tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống chuồng trại chăn nuôi, quy hoạch, cải tạo diện tích đất đai, nhờ đó, đơn vị không chỉ tự túc được nguồn thực phẩm tại chỗ mà còn tạo được nguồn thu đáng kể phục vụ hoạt động của cán bộ, nhân viên...”.

Mo hình vườn tăng gia có mái che đã tạo nguồn rau xanh chất lượng, an toàn phục vụ cán bộ, nhân viên đơn vị.

 

Đẩy mạnh công tác tăng gia chăn nuôi tập trung quanh bếp, quanh vườn và ở khu căn cứ hậu cần, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Can Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư các nguồn lực, ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua các loại cây, con giống phù hợp với khí hậu thời tiết và điều kiện thổ nhưỡng. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện tham gia lao động cải tạo, tu sửa, xây dựng các hạng mục công trình khu tăng gia, chăn nuôi theo hướng công nghiệp khép kín...

Điểm nhấn trong việc triển khai mô hình tăng gia, chăn nuôi tập trung ở Ban CHQS huyện Can Lộc đó là chủ trương “một tập trung, ba tận dụng” (trong đó, “một tập trung” là: Tăng gia, chăn nuôi tập trung. “Ba tận dụng” là: Tận dụng nguồn lực đầu tư tại chỗ; tận dụng nguồn nguyên liệu, thức ăn tại chỗ và tận dụng công sức tại chỗ). Với sự đầu tư đúng hướng, hiệu quả vào trồng trọt, chăn nuôi và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, nhân viên, đất không phụ công người. Đến nay, khu tăng gia, chăn nuôi tập trung và khu căn cứ hậu cần của Ban CHQS huyện Can Lộc đã phát triển với mô hình lợn thịt mỗi năm xuất chuồng 3 lứa hơn 750 con; rừng trồng cây cao su trên 40 héc-ta; vườn rau mái che trên 500m2; giàn các loại trên 200m2... Hiệu quả từ khu tăng gia, chăn nuôi tập trung đã tạo ra nguồn thu sau khi trừ chi phí trên 75 triệu đồng/năm...

Mô hình chăn nuôi ở Khu căn cứ Hậu cần Ban CHQS huyện Can Lộc.

 

Mô hình tăng gia, chăn nuôi tập trung ở Ban CHQS huyện Can Lộc đã tạo ra hiệu quả kép, vừa tạo sản phẩm hậu cần “an toàn” tại chỗ, cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội, vừa góp phần củng cố tiềm lực, cơ sở vật chất hậu cần Nhân dân trong khu vực phòng thủ của huyện. Đây được xem là bước đột phá trong công tác bảo đảm hậu cần và nuôi dưỡng bộ đội, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, giải quyết được bài toán thiếu nguồn lương thực, thực phẩm, nhất là rau xanh thời điểm giáp hạt, giáp vụ...

Thành công lớn nhất khi thực hiện chủ trương đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi tập trung đó là các cơ quan, đơn vị đã tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả nên đã tạo được sự quan tâm đồng thuận và sự vào cuộc ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành địa phương đối với việc đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi tập trung.

Thiếu tá Đặng Sỹ Ba, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Can Lộc cho biết: “Chủ trương này vừa tạo nguồn thực phẩm chất lượng cao, an toàn để cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội; vừa mang lại nguồn thu nhập cho đơn vị; đồng thời qua đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Qua đó, tăng cường tiềm lực bảo đảm hậu cần ở khu căn cứ hậu cần, căn cứ chiến đấu của huyện, sẵn sàng nguồn dự trữ hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khi có tình huống xẩy ra, góp phần củng cố, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc...”.

Bài, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội