A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Lữ đoàn 283

  Chiều ngày 21/10/2025, đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) của Đảng ủy Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện QCDCCS tại Lữ đoàn 283. Tham dự cùng đoàn có đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu.

Đoàn đã kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách, các hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch, quy chế tổ chức thực hiện dân chủ của Lữ đoàn theo chức năng từng ngành; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tiêu chuẩn, hoạt động dân chủ cơ sở ở đơn vị; đồng thời tổ chức đối thoại để nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của bộ đội.

 

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Quân khu trưởng đoàn phổ biến nội dung kiểm tra.

 

Thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn 283 đã triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch trong mọi hoạt động. 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện dân chủ trong Quân đội.

Chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng quy chế làm việc rõ ràng, công khai, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Mọi kế hoạch, chủ trương, quy định đều được phổ biến, thảo luận dân chủ trong toàn đơn vị. Công tác dân chủ về kinh tế, đời sống được bảo đảm; các chế độ, tiêu chuẩn như lương, phụ cấp, tăng gia, trợ cấp, thu chi quỹ đều công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, tham ô, lãng phí.

Công tác sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tập thể quân nhân được duy trì nền nếp; quân nhân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào nghị quyết, kế hoạch công tác, biện pháp nâng cao hiệu quả huấn luyện, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy. Các hình thức tham gia ý kiến đa dạng như hội nghị quân nhân, phiếu khảo sát, hòm thư góp ý, đối thoại dân chủ... qua đó phát huy tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Quân khu đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 283.
 

 

Chỉ huy Lữ đoàn và cán bộ, nhân viên đơn vị tham dự.
Cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 283 trao đổi tâm tư nguyện vọng của mình với Đoàn kiểm tra.

 

Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ. Hội đồng quân nhân các cấp hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa chỉ huy với quân nhân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bộ đội. Nhờ đó, toàn Lữ đoàn duy trì đoàn kết, thống nhất, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 
 

 

Các ngành chuyên môn kiểm tra thực tế tại đơn vị.

 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Thái Đức Hạnh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Quân khu – biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 283 đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra; tiếp tục phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, coi trọng công tác đối thoại, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, góp phần để Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều