A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn Quốc phòng: Thẩm định sáng kiến tại Quân khu 4

Sáng ngày 03/11/2021, tại Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh thuộc Tổng Công ty hợp tác kinh tế (Quân khu 4), Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi đề tài, sáng kiến trong tổ chức Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021 do Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi làm Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định sáng kiến dự kiến đạt giải cao của Công đoàn Quân khu 4.

Đi cùng đoàn công tác có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng các đồng chí cán bộ, nhân viên Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Công đoàn Quốc phòng về việc tổ chức Cuộc thi đề tài, sáng kiến trong tổ chức Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021, Cục Chính trị Quân khu 4 đã xây dựng hướng dẫn tổ chức cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân khu 4. Theo đó, đã có 51 đề tài, sáng kiến đến từ 8 đơn vị có tổ chức công đoàn tham gia. Ban Tổ chức Quân khu đã tổ chức thẩm định, công nhận 15 đề tài, sáng kiến đạt kết quả tốt. Trao 5 giải B, 5 giải C và 5 giải khuyến khích. Lựa chọn 1 đề tài, 8 sáng kiến dự thi cấp toàn quân.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế sản xuất tại Nhà máy.
Đoàn công tác nghe báo cáo hoạt động và hiệu quả của sáng kiến "Chế tạo hệ thống mài tròn vòng lược máy dệt" tại dây chuyền sản xuất.

Cuộc thi đề tài, sáng kiến trong tổ chức Công đoàn Quân đội được tổ chức 5 năm một lần. Đến nay, Ban Tổ chức cuộc thi cấp toàn quân lần thứ IV đã tiến hành chấm thẩm định, đánh giá các đề tài, sáng kiến của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội gửi về cuộc thi. Sáng kiến "Chế tạo hệ thống mài tròn vòng lược máy dệt" của nhóm tác giả thuộc Ban Kỹ thuật nhà máy 2, Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh vinh dự được chọn là một trong những sáng kiến, đề tài có chất lượng, dự kiến đạt giải cao tại cuộc thi lần này.

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Phó trưởng Ban kỹ thuật, Công ty CP nhựa, bao bì Vinh thay mặt nhóm tác giả báo cáo đề tài sáng kiến. 
Các đại biểu dự Hội nghị.
Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế phát biểu tại Hội nghị thẩm định.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Kiên, Phó trưởng Ban kỹ thuật, Công ty CP nhựa, bao bì Vinh thay mặt nhóm tác giả cho biết: Vòng lược là cụm chi tiết quan trọng nhất của máy dệt qua thời gian sử dụng đã mòn vẹt gây ra hiện tượng gãy thoi, phải dừng sửa chữa thay thế nhiều, làm giảm năng suất, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. Để tiết kiệm chi phí mua vật tư, phụ tùng thay thế, nhóm tác giả đã nghiên cứu thiết kế bộ mài tròn và sử dụng động cơ chính của máy dệt để kéo hệ thống mài tròn này đi xung quanh vòng lược để mài phẳng bề mặt của vòng lược. Máy dệt sau khi mài lại vòng lược đưa vào sản xuất bảo đảm công suất máy ổn định, triệt tiêu được hiện tượng gãy thuyền thoi do lược mòn không đều gây rung lắc. Tổng chi phí đầu tư sáng kiến 4.850.000 đồng, giúp tiết kiệm số tiền hơn 2.7 tỷ đồng thay thế vật tư, phụ tùng mới.

Toàn cảnh Hội nghị.​​​​
Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi kết luận Hội nghị.

Sau khi thẩm định, đánh giá thực tế; xem xét tình trạng kỹ thuật, tổ chức sản xuất trước khi có sáng kiến; nghe đại diện nhóm tác giả báo cáo thuyết minh hiệu quả sáng kiến, giá thành và khả năng nhân rộng sáng kiến, Đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả và khả năng áp dụng của sáng kiến vào thực tiễn. Nhấn mạnh là 1/12 sáng kiến (trong tổng số 355 sáng kiến, đề tài dự thi) được dự kiến trao giải cao tại cuộc thi lần này. Đoàn công tác đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Tổ chức để Ban Giám khảo họp, đề nghị Ban Tổ chức quyết định khen thưởng và làm thủ tục công nhận đề tài, sáng kiến đạt giải.

Sáng kiến là minh chứng cho tinh thần lao động nghiêm túc, tích cực nghiên cứu sáng tạo nâng cao năng suất lao động, góp phần hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh, đại diện tiêu biểu cho sự sáng tạo của Công đoàn Quân khu 4, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội