Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Hội nghị chỉnh huấn của Lữ đoàn Phòng không 283

       Sáng ngày 25/8/2026, Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị chỉnh huấn, rút kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Hội nghị.

       Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các phòng: Điều tra Hình sự, Phòng không, Bảo vệ An ninh, Quân huấn - Nhà trường, Văn phòng Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn Phòng không 283. Đại tá Võ Xuân Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

       Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong 8 tháng đầu năm 2026 của toàn quân, Quân khu và Lữ đoàn Phòng không 283. 

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị.

 

       Báo cáo kết quả của Lữ đoàn Phòng không 283 cho thấy, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng chặt chẽ, thực chất; 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng được đổi mới, chú trọng nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, các mối quan hệ của quân nhân, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, xây dựng nội bộ đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Một số mô hình, cách làm được Lữ đoàn triển khai hiệu quả như “5 biết, 4 cùng, 3 phối hợp”, “Zalo - kết nối yêu thương”, duy trì nền nếp Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, đối thoại dân chủ ở cơ sở, kết hợp tuyên truyền trực quan, cẩm nang chiến sĩ, video clip ngắn với đối thoại, trao đổi trực tiếp. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nắm, quản lý và định hướng tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn được duy trì nền nếp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì thường xuyên việc rà soát, phân loại, dự báo những thời điểm, đối tượng và lĩnh vực có nguy cơ mất an toàn để chủ động phòng ngừa, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

       Phát huy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn. Nội dung thảo luận tập trung vào những cách làm hiệu quả trong nắm, quản lý và định hướng tư tưởng bộ đội; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; quản lý quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện và chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự phê bình và phê bình của cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 283. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, Hội nghị Chỉnh huấn là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn; qua đó xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Võ Xuân Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 chủ trì Hội nghị.

 

     Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn; trọng tâm là Chỉ thị 76 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; chú trọng phân loại, phân nhóm đối tượng, lựa chọn cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tiến hành giáo dục, bảo đảm nội dung sát thực tiễn và từng đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 283 thông báo tình hình chấp hành kỷ luận toàn quân.

 

Thượng tá Nguyễn Hồng Trinh, Phó Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 báo cáo kết quả chỉnh huấn, rút kinh nghiệm.
Đại biểu dự Hội nghị.
 

     Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu phát huy tốt vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện; nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, tự rèn luyện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Cùng với đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

     

Đại biểu dự Hội nghị.

    

    Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến cũng lưu ý Lữ đoàn tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp; tăng cường quản lý quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình trong nắm, quản lý tình hình tư tưởng bộ đội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ từ không gian mạng.

Các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn 283 ký cam kết thực hiện chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội.
Thượng tá Trần Thế Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Phòng công 283 công bố quyết định Khen thưởng.
Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 283 trao thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

 

     Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn 283 đã ký cam kết thực hiện chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội. Dịp này, Lữ đoàn Phòng không 283 cũng đã trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội.

 
 
Các tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.

 

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều