Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 5 năm xây dựng công trình chiến đấu

           Sáng 25/8/2026, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng công trình chiến đấu toàn quân giai đoạn 2021 – 2025. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu 4.

 

Báo cáo trung tâm do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tại Hội nghị khẳng định: Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tổng Tham mưu; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cùng với ý chí quyết tâm cao của các lực lượng tham gia xây dựng công trình chiến đấu (CTCĐ); nhiệm vụ xây dựng CTCĐ trong 5 năm qua (2021-2025) đã được tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và Quy chế Xây dựng CTCĐ của Bộ Quốc phòng, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những mặt làm được, những khó khăn, vướng mắc; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng CTCĐ giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo; kiến nghị những nội dung khó khăn, vướng mắc với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trong đó, tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ các CTCĐ đã có. Phối hợp thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, bảo vệ bí mật Nhà nước; thẩm định chặt chẽ các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quốc phòng.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Hoàn chỉnh Đề án nâng cao năng lực xây dựng CTCĐ giai đoạn 2026 – 2030 và những năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, điều chỉnh hệ thống CTCĐ các cấp; đầu tư mua sắm trang, thiết bị thi công; sản xuất các thiết bị, vật tư, lưới ngụy trang công trình và sửa chữa, bảo quản các CTCĐ đã có theo kế hoạch…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 24 tập thể và 48 cá nhân; quyết định của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen 27 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình chiến đấu giai đoạn 2021 – 2025.

 
Thừa ủy quyền, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ tổng Tham mưu tặng các tập thể, cá nhân.

 

Quân khu 4 có 2 tập thể (Quân khu 4, Phòng Công binh, Bộ Tham mưu Quân khu) và 2 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 2 tập thể (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Lữ đoàn Công binh 414) và 3 cá nhân được Tổng Tham mưu trưởng tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Các tin khác

Tin đọc nhiều