Thiếu tướng Lê Hồng Nhân dự bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2
Sáng ngày 24/10/2025, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) đối tượng 2, khóa 90. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu chủ trì và phát biểu bế giảng. Tham dự bế giảng có thủ trưởng các cơ quan Quân khu; Phòng Dân quân tự vệ (Bộ Tham mưu Quân khu); Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, đơn vị Trường Quân sự Quân khu.
Sau 3 tuần học tập, nghiên cứu lý luận và tham quan thực tế, 76 học viên là các đồng chí lãnh đạo Ủy ban kiểm tra, sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan báo chí, các trường cao đẳng, đại học, bệnh viện, các công ty, hợp tác xã… trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kết quả khóa học đạt 100% khá giỏi, trong đó có 33/76 đồng chí giỏi = 43,4 %. Tại Bế giảng, Trường Quân sự Quân khu đã trao Giấy khen tặng 12 đồng chí học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.
Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân biểu dương Trường Quân sự Quân khu đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, khắc phục khó khăn sau cơn bão số 5, số 10 để tổ chức mở lớp theo đúng kế hoạch; cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực nghiên cứu, cập nhật nội dung kiến thức mới, chuẩn bị tốt nội dung bài giảng; liên hệ tốt giữa lý luận với thực tiễn về QP&AN sát với tình hình địa phương, đơn vị. Các đồng chí học viên xác định tốt nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm quy chế, quy định của nhà trường, hoàn thành nội dung, chương trình khóa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Nhấn mạnh về đặc điểm, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa bàn Quân khu, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành khóa học trở về, các học viên trên các cương vị công tác sẽ vận dụng linh hoạt những vấn đề lý luận được trang bị, áp dụng thực tế vào lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nhất là phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ cấp xã, cấp tỉnh, thành phố; góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ nói chung, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Đồng thời, tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ để Lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tin, ảnh: HOÀNG THÁI



