A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Hội thảo đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Chiều ngày 10/3/2022, tại Hà Nội, Quân khu 4 tổ chức Hội thảo đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 trong tình hình mới. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4.

Cùng dự có các đồng chí đại biểu lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, chuyên gia, các nhà khoa học quân sự Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Khoa học quân sự.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng Hà Tân Tiến cho biết: Quân khu 4 được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 trong tình hình mới. Sau một thời gian sưu tầm tài liệu, nghiên cứu nghiêm túc về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề tài đã xây dựng bản thảo đề cương chi tiết gửi đến các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học quân sự để xin ý kiến và đã nhận được nhiều đóng góp rất cụ thể, bổ sung nội dung thiết thực, gợi mở nhiều vấn đề, giúp cho Ban Chủ nhiệm đề tài hoàn thành bản thảo đề cương chi tiết.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Đề tài nghiên cứu nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 trong tình hình mới bố cục gồm phần mở đầu, 3 chương, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo. Nội dung đề tài tập trung vào nghiên cứu nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 trong tình hình mới.

Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo.
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Kim Thành, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng nhấn mạnh, phân tích rõ nội hàm khái niệm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu và các đại biểu dự Hội thảo.
Thiếu tướng, TS Nguyễn Đức Nam, Chủ nhiệm Khoa Chiến lược, Học viện Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo.
Đại tá, TS Phạm Quang Hải, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự phát biểu tại Hội thảo.
Ban Chủ nhiệm đề tài và đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có giá trị khoa học cao về nội dung, chỉnh sửa về bố cục; nhấn mạnh, bổ sung, làm rõ nội dung, các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 trong tình hình mới…; qua đó làm sâu thêm và mở ra hướng nghiên cứu đối với các vấn đề trong từng chương, mục của bản thảo đề cương chi tiết.

Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự phát biểu tham luận.
Đại tá, PGS TS Lương Thanh Hân, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác-Lê nin, Học viện Chính trị nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.
Các nhà khoa học dự Hội thảo.
Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Đại tá Bùi Trọng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng phát biểu tham luận.
Đại biểu dự Hội thảo.

  Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Chủ nhiệm đề tài, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu; đồng thời sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh bản thảo đề cương chi tiết, làm cơ sở thực hiện các bước nghiên cứu tiếp theo, bảo đảm cho việc hội thảo bản thảo, nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu cấp Bộ đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn quá trình nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, chuyên gia, các nhà khoa học để Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội thảo.
Đại tá, TS Nguyễn Đình Trung, Phó Cục trưởng Cục 70, Tổng cục II đề xuất nhiều giải pháp sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.
Thượng tá, THS Nguyễn Tiến Bính, Trưởng Phòng Khoa học Quân sự, Tổng Cục II nhấn mạnh đến dự báo và vấn đề đặt ra đối với thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.
Đại biểu dự Hội thảo.

Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 trong tình hình mới là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong mối quan hệ quốc tế, nhằm triển khai, cụ thể hóa những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc tế nói chung, nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng nói riêng trong tình hình hiện nay. Góp phần nâng cao vai trò, uy tín của lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng và Quân đội nói chung trong công tác đối ngoại quốc phòng. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để xây dựng phương án, kế hoạch, xử trí có hiệu quả các tình huống

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội