Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:34
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào thăm, làm việc tại Cục Chính trị Quân khu 4

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, chiều ngày 4/9/2022, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào do đồng chí Đại tá Kẹo Xụ Văn Phảng Phị La Vông, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại Cục Chính trị Quân khu 4. Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng Thủ trưởng Phòng Tuyên huấn, Đoàn Văn công Quân khu đón tiếp đoàn.Tham gia cùng Đoàn Quân đội Nhân dân Lào có Đại tá Khăm pha Đuông phạ Chăn, Đoàn trưởng Đoàn văn công Quân đội Nhân dân Lào cùng thành viên Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào.

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Tham gia cùng Đoàn Quân đội Nhân dân Lào có Đại tá Khăm pha Đuông phạ Chăn, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào cùng thành viên Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào.

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì tiếp đoàn công tác.
Cán bộ đoàn công tác nước bạn Lào tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Tại buổi làm việc, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã thông báo với đoàn công tác Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào về tình hình kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn Quân khu 4; tình hình, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu và khẳng định: Việt Nam – Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào được hai nước không ngừng vun đắp, trở thành một tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hợp tác quốc tế. Quân khu 4 là địa bàn chiến lược, có quan hệ rất quan trọng với nước bạn Lào, có bề dày truyền thống gắn bó thủy chung, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung, xây dựng đất nước, vì sự ổn định, phát triển của Quân đội và hai nước.

Đại tá Kẹo Xụ Văn Phảng Phị La Vông, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào phát biểu tại buổi làm việc.

 

 
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Quân đội Nhân dân Lào.

 

Năm 2022 là năm ghi mốc son đặc biệt kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã có nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức trong khuôn khổ Năm đoàn kết Hữu nghị, khẳng định quyết tâm của hai nước nhằm giữ gìn vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đại tá Kẹo Xụ Văn Phảng Phị La Vông, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào, đồng chí Đại tá Khăm pha Đuông phạ Chăn, Đoàn trưởng Đoàn văn công Quân đội Nhân dân Lào cùng thành đoàn văn công Lào thăm và biểu diễn tại Quân khu 4 vào dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 77 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 
Đại tá Kẹo Xụ Văn Phảng Phị La Vông, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào trao quà tặng Cục Chính trị Quân khu.

 

Thay mặt cho Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Đại tá Kẹo Xụ Văn Phảng Phị La Vông, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu đã đón tiếp đoàn nồng ấm, ân tình, chu đáo. Chuyến thăm và biểu diễn của Đoàn văn công Quân đội Nhân dân Lào thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và đặc biệt là 77 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong muốn mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG, HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội