A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Tĩnh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Ngày 30/8/2022, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Kong Kẹo Xay Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhamxay; Văn Xay Phong Sả Vẵn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; Thiếu tướng Sỉ Phon Chăn Sổm Vông - Phó Bí thư Thành ủy Thủ đô Viêng Chăn; Lăm Thong Khọp Sỉ La Vông - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng - Nhà nước tỉnh Savannakhet; đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân  Lào tại Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Thời gian qua, 2 nước Việt Nam - Lào đã xây dựng, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hỗ trợ, giúp đỡ nhau giành những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Với chiều dài đường biên trên 165 km tiếp giáp với tỉnh Bolykhamxay và Khăm Muộn, Lào qua 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Thời gian qua, các cơ quan, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ các tỉnh của nước bạn Lào đào tạo nguồn nhân lực. Trích ngân sách hỗ trợ các tỉnh biên giới xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, công trình thủy lợi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Hoạt động thương mại, hợp tác đầu tư trên đất bạn cũng như các doanh nghiệp của Lào hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh luôn phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu cho 2 nước.

Tiết mục văn nghệ của sinh viên Lào và tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh chào mừng Lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân các tỉnh thuộc nước bạn Lào đã có những đóng góp to lớn trong quá trình thiết lập mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào trong suốt 60 năm qua.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện các đoàn đại biểu Lào; đại diện cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào; đại diện tuổi trẻ Hà Tĩnh phát biểu, chia sẻ về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào cũng như mối quan hệ giữa Hà Tĩnh và các tỉnh nước bạn Lào trong suốt chặng đường 60 năm lịch sử. Nhất là việc tiếp tục đẩy mạnh, thắt chặt mối quan hệ, hợp tác giữa các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, kiên định đi theo con đường mà Đảng và các bậc tiền bối hai nước đã lựa chọn; đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tin, ảnh: TRỌNG SƠN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội