Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:28
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đối thoại dân chủ tại Trường Cao đẳng Nghề số 23

Ngày 18/4/2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Cao đẳng Nghề số 23. Đại tá Hà Văn Ái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

 

           Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề số 23 đã quán triệt nghiêm các văn bản, hướng dẫn của trên, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ cơ sở, như dân chủ về quân sự và chuyên môn; dân chủ về chính trị và dân chỉ về kinh tế và đời sống; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, công đoàn; qua đó phát huy được vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn ổn định chính trị, tư tưởng, nhiệt tình trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhà trường bảo đảm an toàn mọi mặt.

Đại tá Hà Văn Ái, UVTV Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi đối thoại.

 

Quang cảnh Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tham gia ý kiến một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường và đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến quyền lợi, chế độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của tập thể Trường Cao đẳng Nghề số 23 thực hiện thời gian qua, đồng thời trả lời những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thời gian tới, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề số 23 tiếp tục duy trì nghiêm các hoạt động, thường xuyên duy trì đối thoại, định hướng tư tưởng để cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định về mọi mặt, tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, đoàn kết thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

                                                                                                     Tin, ảnh: LÊ SÁU

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội