A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Quế Phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

Sáng ngày 25/11/2021, huyện Quế Phong (Nghệ An) bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An chỉ đạo huyện Quế Phong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo, đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Quế Phong.

 Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song cấp ủy, chính quyền đã tập trung khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị diễn tập. Trong đó, chủ động ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập, thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện, triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành bồi dưỡng cho các thành phần tham gia diễn tập các nội dung theo các vai tập; chủ động xác định kế hoạch, xây dựng Sở chỉ huy diễn tập đúng quy định, được Quân khu đánh giá cao.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện đã bám sát theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các mặt đáp ứng yêu cầu cho nhiệm vụ diễn tập; tổ chức thực binh Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng Dân quân đánh địch xâm nhập biên giới... Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong năm 2021 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt và đạt đơn vị giỏi.

Khẩu đội Súng máy phòng không 12,7mm nổ súng tiêu diệt mục tiêu.

Phát biểu tại bế mạc, Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh Quế Phong là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An, có vị trí chiến lược quan trọng, đề nghị cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị huyện Quế Phong tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” và 5 nội dung xây dựng cơ sở an toàn làm chủ; duy trì nghiêm túc chế độ giao ban Cụm, kịp thời chỉ đạo các địa bàn giữ vững ổn định đời sống Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phối hợp xử lý dứt điểm nảy sinh không để điểm nóng, phức tạp xảy ra.

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và huyện tặng quà động việc lực lượng tham gia thực binh Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng Dân quân đánh địch xâm nhập biên giới.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư, Đề án của Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số”, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Quy chế của UBND tỉnh Nghệ An về việc phối hợp giữa 3 lực lượng” (Quân sự, Công An, Biên phòng). Tổ chức tốt công tác tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, LLVT dự báo tốt tình hình, nhất là diễn biến của dịch Covid-19, chủ động tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Quế Phong tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích cao trong diễn tập.

Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm sau cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến, khi có tình huống xy ra có thể vận dụng được ngay. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đánh giá đúng khả năng, năng lực của ngành mình thông qua đợt diễn tập, rút kinh nghiệm để huấn luyện bổ sung những nội dung còn hạn chế, bất cập cho lực lượng của mình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                             Tin, ảnh: TRỌNG KIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội