“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng 29/6/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Vĩnh Linh trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại thôn Lê Xá, xã Vĩnh Thủy.

Dự buổi lễ có Đại tá Phạm Anh Tuấn, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị; đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

 
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

 

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

 
Các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

 

Trước đó, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", sau khi tiếp nhận thông tin do nhân dân cung cấp, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh và nhân dân thôn Lê Xá tổ chức khảo sát, xác minh, triển khai lực lượng tìm kiếm. Qua quá trình tổ chức tìm kiếm khẩn trương, đơn vị đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Lê Xá, xã Vĩnh Thủy.

 
Trang trọng an táng hài cốt liệt sĩ.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

 

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức theo đúng nghi thức quân đội, bảo đảm trang trọng, chu đáo, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: HOÀNG CUỐI


Các tin khác

Tin đọc nhiều