Xưởng 467 Quân khu 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Sáng ngày 30/6/2026, Xưởng 467 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân khu 4) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (30/6/1956 - 30/6/2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo buổi Lễ. Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh và Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu; đại biểu các cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; các đồng chí nguyên thủ trưởng Cục Kỹ thuật, Xưởng 467 qua các thời kỳ; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị bạn và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên toàn Xưởng.
Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Xưởng 467 đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Theo đó, cách đây vừa tròn 70 năm, vào ngày 30/6/1956, Trạm T46 – tiền thân của Xưởng 467 – chính thức được thành lập trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Khi ấy, đơn vị chỉ vỏn vẹn có 9 người với trang bị thô sơ gồm một máy tiện quay tay, một lò rèn và vài dụng cụ cầm tay đơn giản.
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên dải đất Khu 4 "tuyến lửa" ác liệt, các thế hệ lính thợ của Xưởng đã kiên cường bám trụ với tinh thần “mỗi tay búa là một tay súng, mỗi người thợ là một chiến sỹ”. Giữa mưa bom bão đạn, đơn vị vừa đánh trả máy bay địch để bảo vệ nhà xưởng, vừa xả thân cứu xe, giữ vững mạch máu giao thông cho các đoàn xe ra trận, góp phần vào đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những chiến công đó đã làm nên truyền thống quý báu “Đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dũng cảm, vượt mọi gian khổ, tận tụy phục vụ chiến đấu” của những người lính thợ 467 Quân khu.
Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, ngày 25/4/1991, Xưởng sửa chữa ô tô 467 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xưởng sửa chữa ô tô X46 (Quân khu 4) và Nhà máy sửa chữa ô tô Z167 (Cục Ô tô máy kéo). Đối mặt với muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất ngày đầu hợp nhất, cán bộ, chiến sĩ Xưởng 467 đã chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật xe - máy cho LLVT Quân khu; tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai; thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào và các nhiệm vụ đột xuất khác.
Đến nay, Xưởng 467 đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ cao, làm chủ các trang bị công nghệ hiện đại. Xưởng đủ năng lực bảo dưỡng, sửa chữa các dòng xe quân sự thế hệ mới và nhiều phương tiện hiện đại trên thị trường, nhiều năm liền được Cục Xe máy – Vận tải đánh giá là một trong những cơ sở sửa chữa có chất lượng dẫn đầu toàn quân. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Xưởng luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" của người lính thợ Xưởng 467 tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa thông qua những ngôi nhà tình nghĩa, những sẻ chia và những ngày công giúp nhân dân khắc phục thiên tai, xây dựng nông thôn mới.
Với những cống hiến xuất sắc, Xưởng 467 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới, 3 Huân chương Lao động, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba, 2 Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba và 9 Huân chương Chiến công. Tại buổi lễ long trọng này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Xưởng 467 vì những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy truyền thống Anh hùng LLVT Nhân dân thời kỳ đổi mới, truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, nhân viên Xưởng 467 quyết tâm ra sức học tập, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, trọng tâm là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng sửa chữa, quyết tâm làm chủ các dòng xe quân sự thế hệ mới. Đồng thời, đơn vị tiếp tục chăm lo tốt đời sống bộ đội, gắn bó mật thiết với nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



