A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

22 đồng chí đạt giải Hội thi báo cáo viên giỏi Quân khu 4 năm 2021

Chiều ngày 4/8/2021 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức bế mạc Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự, trao thưởng cho các Báo cáo viên có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Toàn cảnh lễ bế mạc.

 

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tham dự lễ bế mạc.

 Hội thi báo cáo viên giỏi Quân khu năm 2021 được tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống Covid - 19. Sau 2 ngày “đua tài” 32 thí sinh đã hoàn thành các phần thi đầy thuyết phục. Với chuyên đề “Khát vọng phát triển đất nước – Điểm nhấn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Thiếu tá Nguyễn Anh Phương, Chính trị Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa để lại ấn tượng sâu sắc qua phần thuyết trình hấp dẫn, kết hợp minh họa bằng hình ảnh sống động và kỹ năng trình chiếu powerpoint thành thạo, khiến người nghe dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, đồng chí còn vận dụng sát với thực tiễn, nêu được những cách làm hiệu quả và cả khó khăn, vướng mắc tại đơn vị cơ sở. Trao đổi với chúng tôi, anh Phương cho biết: “Để bài tuyên truyền hấp dẫn, cuốn hút tôi chuẩn bị đề cương kỹ lưỡng, thục luyện thành thục; rèn luyện kỹ về khẩu ngữ, điều chỉnh âm lượng phù hợp, sử dụng linh hoạt cử chỉ để làm sinh động bài tuyên truyền”

Thiếu tá Nguyễn Anh Phương, Chính trị Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thực hành thuyết trình đầy thuyết phục.

Theo dõi quá trình các báo cáo viên đua tài, chúng tôi nhận thấy tất cả các thí sinh dự thi đều kết hợp giữa thuyết trình với trình chiếu Powerpoint làm phong phú, sinh động nội dung. Nhiều đồng chí có phương pháp trình bày lô gíc, chặt chẽ, mạch lạc, truyền cảm, sử dụng hình ảnh minh họa đẹp, phù hợp, liên hệ vận dụng sát thực tế đơn vị, có tính chiến đấu cao, định hướng tư tưởng tốt, nhất là đã làm chủ được nội dung, giao lưu với đối tượng người nghe. Trung tá Phạm Bá Hải, Chính trị viên, Ban CHQS thị xã Quảng Trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết: “Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đề tài rộng lớn và khó. Do vậy, để bài tuyên truyền cuốn hút người nghe đòi hỏi người báo cáo viên phải nghiên cứu kỹ nội dung của Nghị quyết, các tài liệu liên quan, trên cơ sở đó, chắt lọc nội dung cốt lõi sát, liên hệ thực tiễn sát với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời quá trình thuyết trình phải rõ ràng, mạch lạc, kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình và trình chiếu hình ảnh video clip sát với nội dung chuyên đề, lôi cuối người nghe”.

Trung tá Phạm Bá Hải, Chính trị viên, Ban CHQS thị xã Quảng Trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thực hành thuyết trình nội dung báo cáo viên.

Là báo cáo viên trẻ nhất, Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1991, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 324 trình bày nội dung “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” rất tự tin, rõ ràng, mạch lạc. Tùng cho biết: “Em rất vinh dự, tự hào được tham gia Hội thi báo cáo viên Quân khu lần này. Thông qua hội thi là dịp để chúng tôi được cọ sát, giao lưu, học tập với các đơn vị bạn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 324 thuyết trình thu hút người nghe.

 Hài lòng với màn trình diễn báo cáo viên đơn vị, Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS sự tỉnh Thừa Thiên Huế vui mừng cho biết: “Mặc dù dịch covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có sự chuẩn bị, tổ chức hội thi từ cơ sở, để lựa chọn đội tuyển tham gia thi cấp Quân khu. Cùng với việc thành lập đội tuyển, chúng tôi đã thành lập “Nhóm chuyên gia” gồm những đồng chí có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong thi báo cáo viên để góp ý cho các báo cáo viên trong xây dựng đề cương, phương pháp, tác phong thuyết trình. Đồng thời, chúng tôi còn tổ chức cho các báo cáo viên trực tiếp tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh để báo cáo chuyên đề của mình, qua đó, vừa tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhận thức sâu sắc về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa rèn luyện tâm lý, bản lĩnh cho các báo cáo viên tham gia thi”.

Đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Trưởng Ban giám khảo đánh giá kết quả Hội thi.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các thí sinh tham gia dự thi đều bám sát Quy chế của Ban tổ chức Hội thi chuẩn bị đề cương công phu, dung lượng hợp lý, cân đối; các nội dung trình bày rõ ràng cơ sở lý luận, thực tiến; có tư liệu, số liệu chứng minh, có nhiều thông tin mới được sắp xếp một cách lôgíc, chặt chẽ; có tính tư tưởng tính và chiến đấu; liên hệ, hướng dẫn hành động sát với đối tượng. Các thí sinh ứng dụng công nghệ thông tin vào bài thuyết trình với những hình ảnh, dẫn chứng minh họa sát thực tế, thể hiện rõ từng vấn đề cần trình bày. Nhiều thí sinh có phương pháp tuyên truyền sinh động, tư duy mạch lạc, làm chủ nội dung, lý giải một cách khoa học những vấn đề mà thực tiễn đã và đang đặt ra trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao tặng giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi trao tặng giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao giấy chứng nhận Báo cáo viên giỏi cho các thí sinh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi cho biết: “Hội thi năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thi từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu một cách chặt chẽ. Qua theo dõi các đơn vị tổ chức thi cấp cơ sở chúng tôi đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Thông qua Hội thi đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân trên địa bàn về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với Đảng; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi phát biểu đánh giá hội thi.
Các thí sinh tham dự lễ bế mạc.

Kết thúc Hội thi Ban tổ chức trao tặng giải Nhất cho 2 đồng chí Thượng tá Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mường Lát, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 324; tặng  giải Nhì cho 4 đồng chí Lê Ngọc Thông , Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968, đồng chí Trung tá Phạm Bá Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Quảng Trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Anh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đình Lý, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Bộ Tham mưu Quân khu; tặng giải Ba cho 6 đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế, Quốc phòng 92, đồng chí Nguyễn Tiến Sĩ, Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn Vân tải thủy 873, Cục Hậu cần, đồng chí Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Khê, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, đồng chí Thiếu tá Lê Thanh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Xưởng 467, Cục Kỹ Thuật, đồng chí Thượng úy Nguyễn Gia Bảo, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 968; trao tặng 10 giải Khuyến khích cho các đồng chí Báo cáo viên có thành tích tốt trong Hội thi và trao 32 Giấy chứng nhận Báo cáo viên giỏi. Đồng thời lựa chọn 6 đồng chí thành lập đội tuyển tham gia Hội thi báo cáo viên toàn quân trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội