A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị hiệp đồng giao nhận quân năm 2022

Ngày 27/12/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2022 giữa địa phương giao quân với các đơn vị nhận quân.

* Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chỉ tiêu 1.453 thanh niên nhập ngũ (Quân đội 1.200, Công an 253) vào các đơn vị: Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Sư đoàn 324; Sư đoàn 968; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam (Bộ Công An). 

Các địa phương, đơn vị cam kết, hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Tại  Hội nghị các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận đề xuất, phương pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển quân, nhất là làm tốt công tác tư tưởng; thâm nhập, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các thanh niên ... Phát biểu kết luận tại Hội nghị Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương giao quân phối hợp với các các đơn vị nhận quân, rà soát một cách chặt chẽ các thanh niên trúng tuyển, tiến hành thâm nhập, chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian; bảo đảm 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự được tiêm 2 mũi vắc xin và xét nhiệm SARS-CoV-2 trước lúc lên đường nhập ngũ. Tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, an toàn...

* Năm 2022, tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ vào các đơn vị: Trung tâm huấn luyện 334/Tổng Cục Kỹ thuật; Sư đoàn 324; Sư đoàn 968; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Các địa phương, đơn vị cam kết hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh Xuân Diện.

Thời gian qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng các địa phương tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một cách chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng. Công tác thâm nhập, xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo thời gian. Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân nắm chắc tình hình, triển khai các bước tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân chốt quân số, nhận quân đúng, đủ chỉ tiêu.

Dự kiến, Lễ giao nhận quân năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 2 năm 2022.

TRẦN TÌNH - KIM QUY


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội