Thứ năm, 28/03/2024 - 18:27
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Truyền thông “Xây dựng hạnh phúc gia đình quân nhân”

Sáng 20/4/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức truyền thông “Xây dựng hạnh phúc gia đình quân nhân” cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh dự và chủ trì buổi truyền thông.

 

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi Truyền thông.

 

Toàn cảnh buổi Truyền thông.

        

Tại buổi truyền thông, cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khoa Tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế trao đổi về các biện pháp xây dựng hạnh phúc gia đình, bảo vệ giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện “nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”; đồng thời, trao đổi một số kỹ năng về quan hệ, ứng xử với gia đình, cộng đồng và xã hội; phương pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong gia đình; xử lý một số tình huống thường gặp trong cuộc sống…

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khoa Tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế trao đổi với quân nhân về xây dựng hạnh phúc gia đình.

 

Thông qua buổi truyền thông, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng hậu phương Quân đội, gia đình quân nhân hạnh phúc. Bên cạnh đó, yêu cầu từng quân nhân phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tình hình nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình, kịp thời đấu tranh với các hành vi bạo lực gia đình; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa công việc gia đình và nhiệm vụ tại đơn vị. Từ đó, tạo dựng cơ sở vững chắc giúp quân nhân xác định rõ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tin, ảnh: HOÀNG GIANG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội