Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật khi sáp nhập lại cơ quan quân sự địa phương tại Quân khu 4
Trong 2 ngày 26 và 27/6/2025, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật cho sáp nhập lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Quân khu 4.
Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; cùng thủ trưởng các cơ quan thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4.
Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã nghe Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác hậu cần, kỹ thuật khi sáp nhập lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và kiểm tra thực tế tại Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Quỳnh Lưu (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An); Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh). Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quy hoạch, sắp xếp lại doanh trại; tình hình bố trí, sử dụng thực tế; khả năng bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc, huấn luyện sau sắp xếp; rà soát hệ thống nhà ăn, nhà bếp nuôi quân, các mô hình tăng gia sản xuất và công tác quân y. Đoàn cũng kiểm tra hiện trạng hệ thống kho vũ khí - đạn, nhà xe, trạm xưởng; công tác quản lý trang bị kỹ thuật; phương án điều chuyển vũ khí, trang bị giữa các đơn vị...
Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu đã tích cực, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho sáp nhập.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật nhấn mạnh: Quân khu 4 đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về tổ chức sắp xếp cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quân khu đã chủ động chỉ đạo cụ thể, chi tiết công tác hậu cần, kỹ thuật cho các đơn vị đúng theo kế hoạch; chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung hậu cần, kỹ thuật theo phương án mới. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm kê, bàn giao đầy đủ vật chất hậu cần, kỹ thuật, vũ khí, trang bị; xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm ăn ở, phương án quản lý, thu hồi, cấp phát vũ khí trang bị, phương tiện; điều chuyển dụng cụ cấp dưỡng, doanh cụ sinh hoạt phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật yêu cầu, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình hình các địa bàn; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, tài chính, quân y cho các khu vực phòng thủ. Tăng cường công tác quản lý doanh trại, bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc, huấn luyện; sử dụng hiệu quả đất quốc phòng; khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm, bảo đảm đời sống bộ đội; đẩy mạnh các mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi tại nơi đóng quân mới. Đồng thời, thực hiện thống kê, quản lý, điều chuyển chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật, không để xảy ra hư hỏng, mất mát. Chủ động tham mưu, điều chỉnh đầy đủ, kịp thời hệ thống kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu, hậu cần, kỹ thuật. Rà soát, chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý các căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Một số kiến nghị của Quân khu 4 đã được đoàn công tác tiếp thu đầy đủ và sẽ báo cáo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật xem xét, giải quyết.
Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận