Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324, Quân khu 4): Xứng danh lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng
Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), đơn vị chủ lực đủ quân đảm nhiệm huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, được thành lập ngày 20/6/1950. Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và sự giúp đỡ của Nhân dân, nhất là xã Bạch Ngọc, xã Lương Sơn (Nghệ An), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, giúp nước bạn Lào, lao động sản xuất, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, góp phần quan trọng vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Năm 2025, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những đơn vị tiêu biểu của Quân khu 4 và toàn quân khi dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, sát thực tiễn, lấy chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật làm trung tâm, SSCĐ làm thước đo kết quả.

Quán triệt, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của các cấp về thực hiện nhiệm cụ huấn luyện; Trung đoàn tập trung đẩy mạnh đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; từ công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chương trình đến thực hành huấn luyện cho từng đối tượng. Trong huấn luyện, luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, do đó trong năm 2025, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trong đó có trên 80% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi; có trên 90% cán bộ Tiểu đoàn đạt khá, giỏi (cán bộ chủ trì 40% huấn luyện giỏi); có 75% Tiểu đội trưởng (Khẩu đội trưởng) làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, điều hành Tiểu đội (khẩu đội) luyện tập. Tổ chức diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn hơi cho Tiểu đoàn 2 và các đại đội binh chủng của Trung đoàn giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa đạt kết quả tốt; cơ động lực lượng giúp Nhân dân khắc phục hậu quả Cơn bão số 3, số 10 tại xã Mường Xén, xã Tương Dương, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp cho cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
Trung đoàn hoàn thành 100% nội dung chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; kiểm tra nhận thức chính trị có 100% đạt yêu cầu, có 89,75% khá, giỏi (sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có 96,2% khá, giỏi). Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chặt chẽ, nghiêm túc. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, làm trước cho Quân khu rút kinh nghiệm, được các cấp đánh giá cao. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030. 100% cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; kết quả huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện các đối tượng đều đạt khá, giỏi; đơn vị nhiều năm liền an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các mô hình, biện pháp nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị được phát huy hiệu quả, nhất là duy trì tốt Ngày chính trị văn hóa tinh thần, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, ngày pháp luật, mô hình “Kết nối yêu thương - Hậu phương chiến sĩ”,… được tiến hành có nền nếp, đạt kết quả cao.
Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được đẩy mạnh và chuyển biến thực chất, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân được nâng lên rõ rệt; đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý vũ khí, trang bị chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, hội thao, tuần tra, canh gác và tham gia giao thông. Phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá được triển khai sâu rộng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện, xây dựng cảnh quan doanh trại chính quy, xanh - sạch -đẹp, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.
Công tác Hậu cần luôn bảo đảm được giữ vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Thường xuyên làm tốt công tác luân phiên, đổi hạt theo quy định, bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có lệnh; tập trung ưu tiên bảo đảm cho các phân đội đi đầu và các lực lượng cơ động khác của Trung đoàn. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng bộ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất. Tham gia Hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi đạt kết quả tốt.
Với những thành tích xuất sắc và toàn diện, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 vinh dự được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, xứng đáng là điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân năm 2025, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
NGUYỄN TRUNG ĐỨC



