A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vinh dự, tự hào từ thành phố Đỏ

Hòa chung cùng không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới Quý Mão - 2023 và Ngày hội tòng quân của cả nước, sáng ngày 07/02/2023, tại sân NVăn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân, tiễn bước thanh niên ưu tú là con em thành phố Đỏ lên đường nhập ngũ. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự Lễ.

Cùng dự Lễ, về phía Quân khu 4, có: Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An, có: Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại biểu lãnh đạo, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thành phố và Nhân dân địa phương; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị nhận quân…

Đoàn Chủ tịch thực hiện nghi lễ chào cờ.
Quang cảnh buổi Lễ giao, nhận quân.

 

Ngay từ sáng sớm, các tân binh của thành phố Vinh đã tập trung đông đủ tại sân NVăn hóa Lao động tỉnh để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, đồng chí  Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống của thành phố; đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh nổi hồi trống khai hội giao, nhận quân năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 cho thành phố Vinh.
Đoàn Chủ tịch dự Lễ.

 

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi hàng ngàn thanh niên nhập ngũ. Riêng thành phố Vinh có 144 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị: Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An; Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4); Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An).

Đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh thắp sáng ngọn lửa truyền thống của thành phố.
 
Các đại biểu dự Lễ.

 

Với phương châm tuyển quân “tròn khâu”, “tuyển người nào chắc người đó”, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố thực hiện đạt 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng đủ số lượng và chất lượng tân binh theo yêu cầu. Trong đó, về sức khỏe có 18,5% đạt loại 1, 52,5% đạt loại 2 29% đạt loại 3; về trình độ văn hóa:3,7% trung học cơ sở, 72,6% trung học phổ thông; 20% đạt trình độ cao đẳng, đại học; có 27 thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ.

 
Đồng chí Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh nổi hồi trống khai hội giao, nhận quân năm 2023 và phát biểu căn dặn thanh niên nhập ngũ.
 
 
 
Các ban ngành, đoàn thể và các em học sinh dự Lễ.
 
Các tân binh háo hức lên đường nhập ngũ.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: Năm 2022, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, công tác quốc phòng và an ninh của thành phố Vinh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Lực lượng vũ trang thành phố ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham gia phòng chống thiên tai, dịch bênh; hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ lại được tô đậm thêm trong lòng người dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vinh đại diện tổ chức chính trị - xã hội phát biểu.
Tân binh Lê Đức Hai Ngàn, phường Hưng Dũng đại diện thanh niên nhập ngũ phát biểu hứa hẹn.
Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 283 đại diện đơn vị nhận quân phát biểu.
Đội hình dự Lễ.
 
Các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

 

Đặc biệt là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng thanh niên được nâng lên. Nhiều đồng chí thanh niên thành phố trong thời gian phục vụ tại ngũ đã phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong Quân đội và Công an Nhân dân. Những đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều phát huy tốt phẩm chất, tác phong của lực lượng Quân đội và Công an Nhân dân, có nhiều đóng góp vào công tác xây dựng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng chí bày tỏ niềm tin các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội C Hồ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ quy định của đơn vị; ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, niềm tin, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà…

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

 

Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức từ thành phố đến cơ sở thường xuyên chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, quan tâm giúp đỡ gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, phát triển kinh tế, để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; đồng thời quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Buổi Lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, để lại nhiều ý nghĩa và ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Trung tướng Hà Thọ Bình, Trung tướng Trần Võ Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương đã đến tận nơi, tặng hoa, quà, gửi lời thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ về đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh trước lúc thanh niên lên đường nhập ngũ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI, TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội